300 Bà mẹ Việt Nam anh hùng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), sáng 24/7, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cùng đoàn đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

300 mẹ Việt Nam anh hùng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947/ 27-7-2020), Bộ LĐ-TB&XH đã phối hợp cùng với các bộ, ngành, địa phương tổ chức chương trình Gặp mặt đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng toàn quốc năm 2020, diễn ra từ ngày 23 đến 25/7 tại Hà Nội.

Chương trình thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cùng đồng bào và chiến sĩ cả nước đối với công tác chăm sóc người có công với cách mạng nói chung, các Mẹ Việt Nam Anh hùng nói riêng.

Trong khuôn khổ chương trình, 300 Mẹ Việt Nam Anh hùng đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại lễ viếng, đại diện lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH cùng các đại biểu mẹ Việt Nam anh hùng tiêu biểu đã thành kính tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Nhiều Mẹ Việt Nam Anh hùng đã qua tuổi 90, cả đời hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng rất xúc động khi lần tiên được vào Lăng viếng Bác.

Theo kế hoạch, chiều 24-7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ gặp gỡ 300 Mẹ Việt Nam anh hùng tại Văn phòng Quốc hội.