30 thiếu nữ bị “tẩy não” sẵn sàng hiến thân cho bọn ma cô

ANTĐ - 20 gã choai choai xông xáo hẹn hò trên mạng, dụ dỗ hơn 30 thiếu nữ thử trải nghiệm “kỳ nghỉ lãng mạn của cặp tình nhân”. Sau khi chiếm đoạt được thân xác của “người tình”, những gã “ma cô” từ thuyết phục mùi mẫn đến đe dọa, đẩy nạn nhân vào ổ mại dâm. Mới đây, Công an tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, đã triệt phá đường dây mua - bán dâm quy mô lớn này.

30 thiếu nữ bị “tẩy não” sẵn sàng hiến thân cho bọn ma cô ảnh 1Tú ông họ Nghê tại cơ quan điều tra

“Con nhà lành” mất tích bí ẩn

Đêm 11-1-2014, một cặp vợ chồng đến trình báo Công an quận Phàn Thành, thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc về sự mất tích bí ẩn của cô con gái Tiểu Lệ, 17 tuổi, là nữ sinh trung học ở Tương Dương. 

Bạn cùng lớp cho biết, thời gian gần đây, Tiểu Lệ có hẹn hò trên mạng với một anh chàng ga-lăng mới quen, rất có thể họ đã ra ngoài chơi. Theo một đoạn video mà cảnh sát thu được, buổi trưa 10-1, Tiểu Lệ và một người đàn ông rời khỏi một khách sạn ở Tương Dương, rồi đi xe buýt đến Nghi Xương (cũng thuộc Hồ Bắc). Thanh niên này nhanh chóng được xác định là bạn trai quen trên mạng của Tiểu Lệ,  có họ Tào, 18 tuổi, người Phàn Thành. Lần theo dấu vết, ngày 17-1, cảnh sát đột kích phòng trọ của cặp đôi này ở Nghi Xương nhưng Tào đã nhanh chân tẩu thoát, chỉ mỗi mình Tiểu Lệ trong phòng trọ.

Trước những lời gặng hỏi của bố mẹ, Tiểu Lệ khóc nức nở nói ra sự thật. Sau khi đến Nghi Xương, Tiểu Lệ và Tào đã “ăn ngủ” với nhau. Sau đó, Tào ép Tiểu Lệ quan hệ tình dục tập thể với mấy gã bạn của anh ta. Tiểu Lệ tìm mọi cách kháng cự và đã bị chúng đánh đập, đe dọa, nên cuối cùng cô phải ngoan ngoãn chiều theo ý chúng. 

Theo kết quả điều tra ban đầu, Tào là một tên lừa đảo chuyên nghiệp, thường dụ dỗ nữ sinh qua mạng rồi bán vào ổ mại dâm. Ngày 30-5, cảnh sát đã bắt được Tào khi hắn  đang mải chơi điện tử trong một quán cà phê internet ở Phàn Thành.  Tào thừa nhận đúng là có ép buộc Tiểu Lệ tham gia cuộc “truy hoan” tập thể.

Lộ diện “tú ông” 22 tuổi

Theo lời Tào, gần đây hắn có quen “thiếu gia” họ Nghê, dù mới 22 tuổi nhưng tiêu tiền rất phóng túng. Tào có hỏi Nghê “bí quyết” kiếm được nhiều tiền, Nghê bảo chỉ cần “cặp” với một nữ sinh có nhan sắc, tìm cách khiến cô ta phải “trao thân”, rồi dẫn “con mồi” đến gặp Nghê. Mỗi phi vụ thành công, Tào sẽ nhận được 2.000 NDT.

Cảnh sát điều tra cho biết, đối tượng họ Nghê thực ra là kẻ cầm đầu một nhóm băng đảng chuyên dụ dỗ, lừa tình các cô gái trên mạng. Khi “con mồi” đã cắn câu, chúng dồn các cô gái chủ yếu ở tuổi vị thành niên vào bước đường cùng là các động mại dâm ở Nghi Xương.

Nhận thấy đây là vụ án lớn, có tính chất nguy hiểm và phức tạp, Công an Nghi Xương mở chiến dịch truy quét các ổ mại dâm trong khắp thành phố. Kết quả ban đầu đã tìm thấy 4 động mại dâm với cáo buộc “làm ăn” với các đối tượng lừa bán những cô gái và hiện đang “giam lỏng” các nạn nhân, ép họ phải phục vụ khách.

Ngày 11-7, công an thành phố Tương Dương phối hợp chặt chẽ với công an Nghi Xương đã bắt giữ được 7 “tú ông”, “tú bà”. Bị đánh động, sáng 12-7, Nghê cùng đồng bọn đưa 13 cô gái bị lừa lên xe trở lại Tương Dương. Trên đường trốn chạy, Nghê cùng 15 nghi phạm đã bị bắt, cảnh sát đã kịp giải cứu 13 cô gái.

Theo khai nhận của Nghê, đường dây mua - bán dâm do y cầm đầu có 27 người, trong đó 20 gã “ma cô”, 7 chủ chứa. Tổng số nạn nhân lên tới hơn 30 người, chủ yếu là người Tương Dương, nạn nhân ít tuổi nhất mới 14 tuổi, lớn nhất là 19 tuổi.

Điều khiến cảnh sát ngạc nhiên là hầu hết nạn nhân không những không tố giác hành vi sai trái của “bạn tình” mà còn sẵn sàng bao che với lời biện hộ “Tôi sẵn sàng để cho anh ta kiếm tiền từ thân xác tôi, bởi chúng tôi cần tiền cho những chuyến đi du lịch…”!? Cảnh sát tin rằng, sau khi các cô gái bị đưa đến Nghi Xương, họ đã bị những đối tượng lập sẵn đôi ba kịch bản dụ dỗ “con mồi” bán dâm. Một số nạn nhân đã cố gắng trốn thoát nhưng không thành, khi bị bắt lại họ bị đánh đập dã man. Cứ thế, trong một thời gian dài, không ít nạn nhân đã bị tẩy não. 

Hiện, Nghê và đồng bọn đang đối mặt với tội danh “cấu kết, tổ chức mua bán phụ nữ và ép bán dâm”. Trong đường dây này còn 4 đối tượng đang bỏ trốn, bị truy nã toàn quốc.