30 chiến hạm Ukraine bị thanh lọc trước khi gia nhập Hạm đội biển Đen

ANTĐ - Hiện Nga đang hoài nghi về khả năng sẵn sàng chiến đấu của nhiều tàu chiến Ukraine đang thả neo ở Vịnh Streletskaya ở Sevastopol, trước khi chúng gia nhập hạm đội biển Đen.

Ngày 27-3, một nguồn tin từ trụ sở Hạm đội biển Đen của Nga ở Crimea cho biết, hơn 30 chiếc tàu chiến và tàu đảm bảo của hải quân Ukraine trước đây có thể sẽ gia nhập hạm đội này vào cuối năm nay, nhưng chỉ sau khi chúng vượt qua được những cuộc kiểm tra kỹ lưỡng.

Những chiếc tàu trước đây treo cờ Ukraine sẽ không tự động được gia nhập Hạm đội biển Đen cho đến khi chúng trải qua một đợt đánh giá kỹ thuật, do các chuyên gia của hải quân Nga và các nhà máy đóng tàu của Hạm đội biển Đen thực hiện, quyết định những chiếc tàu nào sẽ được gia nhập hạm đội, những chiếc khác sẽ bị loại bỏ.

“Quá trình này có thể mất một thời gian, nhưng chúng tôi hy vọng sẽ hoàn tất vào cuối năm nay”, nguồn tin giấu tên nói và cho biết thêm rằng, hiện chỉ có 3 tàu hộ tống, 2 tàu tấn công đổ bộ và 1 tàu chỉ huy trong số những tàu trên là có thể sẵn sàng chiến đấu.

Chiến hạm của hạm đội biển Đen - Nga

Nguồn tin đã bày tỏ sự hoài nghi về khả năng sẵn sàng chiến đấu của nhiều tàu chiến đang thả neo ở Vịnh Streletskaya ở Sevastopol, trong đó có các tàu quét mìn và tàu tên lửa. Những chiếc tàu này không đi biển nhiều nên bị nghi ngờ về khả năng hoạt động.

Số tàu chiến này đã trở thành tài sản của Nga hồi tuần trước sau khi sáp nhập bán đảo Crimea, nơi các tàu này đang đồn trú, vào lãnh thổ nước Nga.

Trước đó, ngày 26-3, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga, tướng Valery Gerasimov cho biết, cờ của Liên bang Nga đã được cắm ở tất cả 193 căn cứ quân sự tại Crimea”.