30 cảnh sát Philippines thiệt mạng trong cuộc giao tranh ở miền nam

ANTĐ - Ngày 25-1, ít nhất 30 cảnh sát Philippines đã bị thiệt mạng trong một cuộc giao tranh với các thành viên của phong trào Chiến binh Hồi giáo Tự do Bangsamoro (BIFF) và Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) tại tỉnh miền nam Maguindanao.

Theo cảnh sát, các cuộc giao tranh xảy ra vào buổi sáng sớm cùng ngày tại thị trấn Mamasapano. Trong đó, đơn vị tham gia là Lực lượng hành động đặc biệt thuộc Cảnh sát quốc gia Philippines.

Ông Restituto Padilla, phát ngôn viên của các Lực lượng vũ trang Philippines, cho biết, sau đó quân đội đã triển khai binh lính đến để thu gom thi thể của những cảnh sát thiệt mạng. Tính đến chiều cùng ngày, quân đội đã thu gom được "9 trong khoảng hơn 30 thi thể (cảnh sát) bị thiệt mạng".

Các tay súng thuộc Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) ở Maguindanao, Philippines

Phát ngôn viên Padilla cho biết, Nhóm giám sát quốc tế (IMT), Nhóm hành động hỗn hợp đặc biệt (AHJAG) và Ủy ban điều phối đình chiến (CCCH) "đã có mặt tại hiện trường để giúp tìm giải pháp hòa bình cho giao tranh này". IMT, AHJAG và CCCH đều là những tổ chức được thành lập nhằm tham gia tiến trình hòa bình với MILF.

Hồi tháng 3 năm ngoái, chính phủ Philippines và MILF đã ký một thỏa thuận hòa bình toàn diện nhằm chấm dứt cuộc xung đột vũ trang kéo dài nhiều thập niên ở miền nam Philippines. Trong đó có việc thông qua Luật cơ bản Bangsamoro.

Đây sẽ là luật cơ bản cho chính quyền Bangsamoro dự kiến được thành lập để thay thế cho Khu tự trị của những người Hồi giáo ở Mindanao vào năm 2016.