3 vụ đâm chết người vì mâu thuẫn không đâu

ANTĐ - Liên tiếp xảy ra những vụ đâm chém nhau chỉ vì những mâu thuẫn cỏn con, không đâu.

* Chiều tối 17-8, Mạc Hoàng Minh (SN 1993) trú tại xã Phước An, huyện Hớn Quản, Bình Phước đến quán Bi-a trong xã chơi. Trong khi chơi, lúc 17 giờ, Minh mâu thuẫn với Nguyễn Hồng Quân (SN 1978) là người cùng xã nên Minh bị Quân dùng gậy Bi-a đánh té vào Hoàng Tiến Thành (SN 1988), cũng ở trong xã. Thành tức giận dùng lọ thủy tinh đập vào đầu Minh phải đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước, đến ngày 21-8 thì tử vong. Công an huyện Hớn Quản đang xác minh điều tra làm rõ để xử lý. 

* Khoảng 12h ngày 20-8, tại quán cà phê trong phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM, anh Nguyễn Minh Lợi (SN 1987) ngụ tỉnh Bạc Liêu, tạm trú Quận Bình Tân, đang ngồi uống nước thì có 2 thanh niên đi xe gắn máy đến ngồi gần anh Lợi, sau đó 2 bên xảy ra xô xát. 1 tên đã dùng dao đâm vào bên trái cổ của Lợi gây thương tích, rồi lên xe tẩu thoát. Anh Lợi chết sau đó tại bệnh viện. Công an Q. Tân Phú đã điều tra, xác định một đối tượng gây án là Phạm Hữu Phước (SN 1977, ngụ quận Bình Tân). Công an Quận Tân Phú tiếp tục điều tra, truy bắt đối tượng.

* Lúc 11h ngày 21-8, tại quán cà phê trong Xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM, anh Trần Văn Dũng (SN 1969) ngụ Huyện Hóc Môn, đang ngồi uống nước thì xảy ra mâu thuẫn với 1 thanh niên ngồi uống nước trong quán. Hai bên dùng đá ném nhau. Sau khi bỏ đi khoảng 5 phút, tên thanh niên quay lại dùng dao đâm vào bụng anh Dũng gây thương tích. Anh Dũng cũng tử vong khi được cấp cứu tại bệnh viện. Công an Huyện Hóc Môn đang truy xét.