3 tàu Trung Quốc lại xâm nhập vùng biển cách Senkaku 12 hải lý

ANTĐ - Hãng thông tấn Nhật Bản NHK đưa tin, Cơ quan bảo vệ bờ biển của Nhật Bản thông báo rằng vào ngày 02-02, 3 tàu tuần tra của Trung Quốc đã xâm nhập lãnh hải Nhật Bản gần quần đảo Senkaku.
3 tàu Trung Quốc đã tiến vào và ở lại khu vực ngoài khơi cách quần đảo Senkaku/Điếu Ngư 12 hải lý trong vòng 2 tiếng rưỡi, sau đó mới rời khỏi vùng biển Senkaku (tên Trung Quốc là Điếu Ngư) trên biển Hoa Đông vào lúc hơn 10h sáng ngày 02-02.

Từ đầu năm 2014 đến nay, đây đã là lần thứ ba tàu Trung Quốc tiến vào vùng biển Senkaku. Lần gần đây nhất, tàu của Trung Quốc xuất hiện lại tại vùng biển gần quần đảo Senkaku là vào ngày 27-1.

Quần đảo Senkaku hiện do Nhật Bản kiểm soát, nhưng cả Trung Quốc và Đài Loan đều nêu tham vọng chủ quyền với quần đảo này. Trong khi đó, Chính phủ Nhật Bản khẳng định rằng những hòn đảo Senkaku là thành phần không tách rời của lãnh thổ Nhật Bản dưới góc độ lịch sử và luật pháp quốc tế.

Chính phủ Nhật Bản khẳng định đây là phần lãnh thổ không thể tách rời của nước này thuộc tỉnh Okinawa, miền Nam Nhật Bản và đã quốc hữu hóa ba trong số năm đảo thuộc chuỗi đảo này hồi tháng 9/2012.

Đầu tháng 1 vừa qua, Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch quốc hữu hóa khoảng 280 hòn đảo chưa rõ chủ sở hữu trong số 400 đảo xa nhằm củng cố an ninh quốc gia và tăng cường quản lý đối với vùng lãnh hải của nước này. Trong số 400 đảo này, khoảng 50 đảo có người ở và 350 đảo chưa có người ở.