3 sinh viên mang theo hung khí giữa đêm khuya

ANTĐ - Giữa đêm khuya, các đối tượng đã tụ tập thuê một xe taxi 7 chỗ, mang theo một loạt hung khí để ‘hành sự’. Cảnh sát 113 - Công an Nghệ An đã có mặt kịp thời để ngăn chặn.

Khoảng 22h ngày 21/12/2011, một tổ công tác thuộc Cảnh sát 113 Công an Nghệ An đang tuần tra kiểm soát trên đại lộ Lênin – TP Vinh thì phát hiện một chiếc taxi Vạn Xuân BKS 37S-3820 có biểu hiện nghi vấn.

Ngay khi yêu cầu lái xe dừng lại để kiểm tra hành chính thì bất ngờ, nhiều thanh niên ngồi phía trong mở tung cửa mở, chạy trốn toán loạn. Cảnh sát 113 đã khống chế và bắt giữ 4 đối tượng, một số đối tượng khác trốn vào các ngõ ngách trong khu dân cư.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Số hung khí lực lượng công an thu giữ được

Kiểm tra xe, lực lượng công an phát hiện 2 kiếm dài khoảng 90 cm, 1 dao phớ dài 60cm và 2 gậy ống tuýp dài khoảng 1m. Tại cơ quan công an, 3 đối tượng khai nhận là: Lê Hồng Tiến (sinh năm 1992, trú tại khối 10, phường Lê Lợi, TP Vinh); Phạm Hồng Quân (sinh năm 1990, trú tại xã Ngọc Yên, huyện Hương Khê - Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Phi (sinh năm 1991, trú tại xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An.

Cả 3 đối tượng đang là sinh viên Trường Dạy nghề số 1 Nghệ An và Trường Cao đẳng Công nghiệp.

Lực lượng cảnh sát 113 đã chuyển các đối tượng và tang vật cho công an TP Vinh tiếp tục điều tra làm rõ.