3 nữ sinh cấp 3 bị tấn công, "cướp tóc" táo tợn trước cổng trường

ANTĐ - Giữa đêm tối, 3 nữ sinh đang đứng dưới gốc me gần trước cổng trường đợi bố, mẹ đến đón về, bất ngờ hai thanh niên chạy xe máy lao tới áp sát, dùng kéo khống chế rồi cắt tận gốc tóc của nạn nhân.

Vụ việc xảy ra lúc 19h30, tối 11-12, trên đường Trần Nhân Tôn (đoạn trước cổng trường THTP Nguyễn An Ninh, P.2, Q.10, TP.HCM).

Bảo vệ khu phố Lê Văn Xanh (52 tuổi, dân phòng trực ca tối 11/12, tại chốt văn phòng KP.7 nằm bên hông trường THTP Nguyễn An Ninh) cho biết: Vào thời điểm trên, ông và nhiều dân phòng khác đang làm tạm trú tạm vắng cho người dân thì nghe tiếng tri hô của phụ huynh, khi chạy ra hiện trường thì phát hiện trên mặt đường xuất hiện nhiều nắm tóc nằm vương vãi.

“Bọn chúng chạy quá nhanh, các em nữ vì quá hoảng sợ đã không dám tri hô, chỉ khi phụ huynh phát hiện tri hô thì hung thủ đã tháo chạy khỏi hiện trường và để lại những nắm tóc nằm vương vãi”, ông Xanh nói.

3 nữ sinh cấp 3 bị tấn công, "cướp tóc" táo tợn trước cổng trường ảnh 1
Cổng trường Trường THPT Nguyễn An Ninh nơi xảy ra vụ 3 nữ sinh bị tấn công, "cướp" tóc


Theo đó, tổ dân phố KP.7 cho biết, sau khi sự việc xảy ra ông Xanh đã trình báo sự việc cho công an P.2, Q.10 đến xử lý hiện trường và báo cáo cho phía nhà trường THTP Nguyễn An Ninh biết vụ việc.

Ông Xanh nói tiếp: “Cứ vào giờ học sinh ra vào trường các buổi sáng, chiều, bảo vệ khu phố 7 (P.2, Q.10) đều cắt cử anh em đến cổng trường để tham gia điều tiết giao thông và giữ gìn an ninh trật tự. Tuy nhiên, vào buổi tối trong giờ phụ đạo, do thời gian ra vào của các em liên tục thay đổi, mặt khác lực lượng bảo vệ khu phố phải tiếp người dân đến đăng ký lưu trú và đi tuần tra khu phố nên rất khó bao quát được sự việc…”.

3 nữ sinh cấp 3 bị tấn công, "cướp tóc" táo tợn trước cổng trường ảnh 2
Ông Lê Văn Xanh chỉ vị trí nơi phát hiện những núm tóc nằm vương vãi trên đường


Đại diện phòng phụ trách nề nếp học sinh trường THTP Nguyễn An Ninh cho biết, sáng nay phía nhà trường đã có nghe thông tin về sự việc có 3 học sinh của trường bị cắt tóc trong tối 11-12, tuy nhiên, đến thời điểm trưa cùng ngày phía phòng phụ trách nề nếp học sinh vẫn chưa nhận được phản ánh chính thức từ các em học sinh là nạn nhân của vụ việc đó.

“Chúng tôi sẽ phản ánh lên cấp trên, đồng thời sẽ xác minh vụ việc xem có đúng là như vậy không…” thầy giáo phụ trách nề nếp học sinh trường nói.

Hiện nay, theo nhiều thông tin từ người dân, 1kg tóc có giá đến 5 triệu đồng, trong khi 3 nữ sinh bị cắt tóc đều có chung đặc điểm là có mái tóc dài, nên người dân cho rằng, rất có thể hai đối tượng trên đã thực hiện hành vi cướp tóc để đem đi bán.

Hiện thực hư vụ việc vẫn đang được làm rõ.