TP.HCM:

3 nhà trong hẻm cháy, cả khu dân cư náo loạn

ANTĐ -Cả khu dân cư hớt hải di chuyển đồ đạc ra khỏi nhà do lo sợ đám cháy lan sang. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng nhiều vật dụng, đồ đạc trong 3 căn nhà bị thiêu cháy. 

Tối 8/3, các đơn vị nghiệp vụ Phòng cảnh sát PCCC quận 6 vẫn đang phối hợp cùng công an địa phương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại hẻm 162 đường Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6, TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy được phát hiện lúc 15h chiều cùng ngày. Đám cháy xuất phát từ căn nhà số 162/4/13 của bà Nguyễn Thị Mỹ Nương. Vào thời điểm trên, người dân thấy khói nghi ngút từ nhà bà Nương bốc lên bèn tri hô, lấy nước và bình chữa cháy đến hỗ trợ. Tuy nhiên, căn nhà trên đã bị khóa cửa, người dân không tiếp cận được. 

Gần 1 giờ triển khai công tác ứng cứu, lực lượng PCCC quận 6 đã dặp tắt đám cháy.

Đám cháy nhanh chóng bùng phát sau đó thiêu rụi đồ đạc trong nhà. Những người sống gần đó cũng hoảng hốt di dời đồ đạc ra khỏi nhà do lo sợ đám cháy lan sang tạo nên cảnh tượng hỗn loạn.Tiếp nhận tin báo, phòng cảnh sát PCCC quận 6 đã huy động 6 xe chữa cháy chuyên dụng và gần 50 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.
3 nhà trong hẻm cháy, cả khu dân cư náo loạn ảnh 2
Căn nhà bị hư hại nghiêm trọng sau vụ cháy.

Lúc này 2 căn nhà sát bên nhà bà Nương cũng bị cháy lan qua. Do 3 căn nhà trên nằm sâu trong hẻm nên rất khó khăn lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp mới tiếp cận được. Đến gần 17h chiều, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên nhiều vật dụng trong 3 căn nà trên đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ hoản hoạn trên.