3 người Trung Quốc bị bắt vì ăn cắp hạt giống

ANTĐ - Nicholas Klinefeldt, công tố viên người Mỹ ở bang Iowa ngày 12-12 cho biết 3 người Trung Quốc đã bị khởi tố trong hai vụ việc riêng biệt vì tội ăn cắp công nghệ hạt giống thuộc về bí mật thương mại của Mỹ. 

Vụ việc thứ nhất, ông Mạc Hải Long, giám đốc kinh doanh quốc tế của công ty khoa học kĩ thuật nông nghiệp Đại Bắc Bắc Kinh, bị bắt giữ vì tội ăn cắp hạt giống ngô tại các cánh đồng ở Iowa và Illinois, rồi tuồn về Trung Quốc. Vụ việc thứ hai, hai nhà khoa học nông nghiệp Trung Quốc tên Trương Vĩ Cường, 47 tuổi và Nghiêm Văn Quý, 63 tuổi bị cáo buộc tội ăn cắp nhiều mẫu phẩm hạt giống tại các cánh đồng ở bang Kansas.