3 người thương vong sau trận hỗn chiến kinh hoàng lúc nửa đêm

ANTĐ - Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đang khám nghiệm hiện trường vụ ẩu đả giữa hai băng nhóm thanh niên xảy ra lúc 23h45 ngày 5-4, tại thôn Phiếm Ái 1 (xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) khiến một người bị bắn chết, hai người bị thương nặng.

3 người thương vong sau trận hỗn chiến kinh hoàng lúc nửa đêm ảnh 1

Hiện trường vụ hỗn chiến

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 23h45 ngày 5-4, do mâu thuẫn từ trước, Đinh Thanh Vinh (38 tuổi, trú tại thôn Phiếm Ái 2, xã Đại Nghĩa) cùng một nhóm thanh niên ra địa điểm trên để quyết đấu với một nhóm thanh thiên khác do Hạ Ngọc Vi (28 tuổi, trú tại Khu 2, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) cầm đầu.

Quá trình hỗn chiến, nhóm của Vinh đã nổ súng làm 1 người chết và 2 người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Nam thanh niên tử vong tên Tú (trú tại thị trấn Ái Nghĩa). Hai người bị thương là Vi và Mai Hoàng Đạo (33 tuổi, trú tại thôn Đại Phú, xã Đại Nghĩa).

Nhận tin báo từ người dân, lực lượng chức năng đã lập tức có mặt tại hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều vật dụng như: khúc gỗ, bàn ghế, kiếm tự chế mà các đối tượng dùng để đánh nhau. 

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với CAH Đại Lộc điều tra.