3 đối tượng cướp tài sản của "xe ôm" được giảm án

ANTĐ -Ngày 21-3, TAND tỉnh Hòa Bình đã mở phiên toà hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo Ngô Văn Chuyển (SN 1976), Đỗ Văn Cường (SN 1961) trú tại Chương Mỹ (Hà Nội), Nguyễn Văn Lịch (SN 1986) trú tại Lương Sơn.

Theo bản án sơ thẩm, do có mục đích chiếm đoạt tài sản nên Ngô Văn Chuyển đã thuê anh Nguyễn Hoàng Hiệp trú tại Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm (Hà Nội) hành nghề "xe ôm" đưa Chuyển từ Hà Nội về Suối Nẩy, Hoà Sơn, Lương Sơn.

Đến nơi, Chuyển gọi cho Đỗ Văn Cường đến và rủ thêm Nguyễn Văn Lịch rồi bàn với Cường rủ anh Hiệp đánh bài ăn tiền để lừa chiếm đoạt tài sản.

Khi anh Hiệp không đồng ý đánh bài vì không có tiền, Chuyển đã bảo là cầm bài đánh hộ Chuyển, không mất tiền, thua thì Chuyển chịu.

Nghe vậy, anh Hiệp đã đồng ý đánh hộ Chuyển. Tuy nhiên, trong quá trình đánh bài Ngô Văn Chuyển, Đỗ Văn Cường và Nguyễn Văn Lịch đã có sự thông đồng để đánh cho Chuyển và anh Hiệp bị thua số tiền 21 triệu đồng. Sau khi thua bạc, Đỗ Văn Cường đã bắt Chuyển và anh Hiệp phải trả số tiền 21 triệu đồng.

3 bị cáo phải chịu tổng mức án 15 năm tù giam

Lúc này, Ngô Văn Chuyển đã bắt anh Hiệp phải chịu một nửa nhưng anh Hiệp không chịu nên đã bị Chuyển đánh và buộc anh Hiệp phải trả số tiền 7 triệu đồng.

Khi biết Ngô Văn Chuyển, Đỗ Văn cường thông đồng rủ đánh bạc nhằm chiếm đoạt tài sản của mình, anh Hiệp đã bảo các đối tượng là không có tiền, chỉ có chiếc xe máy nên các đối tượng đã đưa anh Hiệp đi đến hiệu cầm đồ trên địa bàn huyện Lương Sơn để cắm xe.

Tuy nhiên, do anh Hiệp đã nói với chủ hiệu cầm đồ là mình bị lừa ép cắm xe nên chủ hiệu cầm đồ không đồng ý cho cắm. Tiếp đó, Chuyển và Cường tiếp tục dẫn anh Hiệp đến hiệu cầm đồ khác để cắm.

Trên đường đi, Chuyển đã nhặt viên gạch đập vào đầu anh Hiệp, bị đánh nên anh Hiệp đã nhảy xuống xe kêu cứu, hô cướp, đồng thời chạy lại giằng chìa khoá xe của mình thì bị Cường gạt tay ra.

Sau đó, các đối tượng Chuyển, Cường, Lịch đã lên xe bỏ chạy. Sự việc được anh Hiệp trình báo Cơ quan Công an huyện Lương Sơn.

Đỗ Văn Cường và Nguyễn Văn Lịch bị bắt ngay sau đó, Ngô Văn Chuyển bị bắt theo lệnh truy nã, chiếc xe máy là tang vật vụ án đã được thu hồi và trao trả lại cho anh Hiệp.

Với hành vi phạm tội nêu trên, tại phiên toà sơ thẩm HĐXX TAND huyện Lương Sơn đã tuyên phạt Ngô Văn Chuyển 8 năm 6 tháng tù, Đỗ Văn Cường 7 năm tù, Nguyễn Văn Lịch 3 năm tù về tội cướp tài sản. Cho rằng mức án trên là quá nặng, các bị cáo đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên toà phúc thẩm, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án HĐXX đã chấp nhận đơn kháng cáo của các bị cáo, chỉnh sửa một phần hình phạt của bản án sơ thẩm. Theo đó, đã tuyên phạt Ngô Văn Chuyển mức án 8 năm tù, Đỗ Văn Cường mức án 5 năm tù, Nguyễn Văn Lịch mức án 2 năm tù.