Quảng Trị:

3 đối tượng chuyên trộm xe đạp điện sa lưới

ANTĐ - Ngày 20-12, tin từ Công an TP Đông Hà, Quảng Trị cho biết, đơn vị này vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm xe đạp điện xảy ra trên địa bàn.

Các đối tượng bị bắt giữ là Bùi Văn Ba, SN 1991 và Trần Quốc Quý, SN 1992 (cả hai đều trú phường 1, TP Đông Hà) và Lê Quang Quảng, SN 1986 (trú tại xã Linh Hải, huyện Gio Linh). 3 đối tượng này bị bắt giữ vì đã gây ra 2 vụ trộm xe đạp điện khác nhau trên địa bàn TP Đông Hà do người dân trình báo. Cụ thể, theo trình báo của chị Lê Thị Dạ Thảo trú tại 126 Lê Lợi, TP Đông Hà về việc bị trộm lấy mất một chiếc xe đạp điện xảy ra vào lúc 19 giờ 45 phút ngày 4-12.

Các đối tượng trộm xe đạp điện tại TP Đông Hà bị bắt giữ

Ngay lập tức Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Đông Hà đã khẩn trương vào cuộc. Qua điều tra truy xét, Công an TP Đông Hà đã làm rõ thủ phạm gây ra vụ trộm này là Bùi Văn Ba và Trần Quốc Quý. Tại cơ quan điều tra, qua đấu tranh khai thác, Ba và Quý còn khai nhận thực hiện một số vụ trộm cắp tài sản khác trước đó gồm: 1 xe đạp điện tại khu phố 8, phường 1 và 1 xe đạp hiệu ASAMA tại khu phố 7, phường 3, TP Đông Hà. Hiện Công an thành phố Đông Hà tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của Ba và Qúy.

Tiếp đó, lúc 19 giờ 30 phút ngày 5-12, em Dương Thị Kim Oanh, SN 1996 (trú tại xã Trung Giang, huyện Gio Linh) vào cửa hàng điện thoại di động tại số 68 Hùng Vương, TP Đông Hà và để chiếc xe đạp điện hiệu YAMAHA trước hiên quán. Trong lúc Oanh đang chọn mua hàng thì bên ngoài kẻ gian đã dắt chiếc xe đạp của em. Tuy nhiên vụ việc đã được người dân phát giác và đối tượng trộm xe đã bị bắt giữ giao công an. Tại cơ quan điều tra, đối tượng này khai nhận là Lê Quang Quảng, SN 1986 (trú tại xã Linh Hải, huyện Gio Linh).