3 công nhân rơi xuống hồ xử lý nước thải tử vong

ANTĐ - 3 công nhân đang làm việc tại Công ty cổ phần thuộc da Hào Dương ở TP.HCM đã tử vong khi rơi xuống hồ xử lý nước thải nằm trong công ty này.

Chiều nay (24-4), CAH Nhà Bè đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của công an TP.HCM tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty cổ phần Thuộc Da Hào Dương, thuộc KCN Hiệp Phước, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP. HCM. Có 3 công nhân được xác định là đã tử vong  trong vụ tai nạn.

Công ty Hào Dương - nơi xảy ra vụ tại nạn lao động làm 3 công nhân tử vong

Theo đó khoảng 11h30 trưa 24-4 trong lúc đang làm việc tại công ty thì 1 công nhân bất cẩn rơi xuống hồ xử lý nước thải, chới với kêu cứu. 2 công nhân có mặt gần đó chạy đến, lao xuống hồ ứng cứu. Tuy nhiên cả 3 đã bị chìm nghỉm.

Nhiều công nhân khác có mặt thấy thế không dám nhảy xuống nữa. Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường. Sau 3 giờ tìm kiếm, thi thể 3 nạn nhân đã được vớt lên.

Cơ quan chức năng đưa thi thể 3 nạn nhân đi khám nghiệm để phục vụ công tác điều tra

3 công nhân được xác định là Nguyễn Minh Tuân (SN 1984, ngụ tỉnh Sóc Trăng), Lê Phát Tài (SN 1985) và Hà Thanh Tài (SN 1989, cùng ngụ tỉnh Long An). Hiện nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.