Nghệ An:

3 cháu bé chết bất thường sau khi tiêm phòng vắc-xin

ANTĐ - Các bé từ 3 đến 4 tháng tuổi được bố mẹ đưa đi tiêm phòng, tuy nhiên, sau khi được tiêm thuốc trở về 3 bé trong số 65 bé đi tiêm đã có biểu hiện sốt. Nếu bú sữa hoặc ăn vào thì các bé đều nôn ra và sức khỏe yếu dần dẫn đến tử vong.

Nhận được thông báo trên loa truyền thanh của xã, sáng 7-12 hầu hết các gia đình có con từ 3-4 tháng tuổi đã đưa các cháu đi tiêm phòng. Có tất cả 65 bé được tiêm phòng mũi tổng hợp 5 trong 1 (một mũi phòng 5 bệnh, bao gồm: bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và viêm phổi, viêm màng não mủ do HIB). Tuy nhiên, sau khi được tiêm thuốc trở về, 3 bé đã tử vong mà không rõ nguyên nhân.

Trường hợp thứ nhất là cháu Vi Trung Kiên, trú ở xóm Quang Thịnh, con của chị Hà Thị Tuyết. Người nhà cho biết, sáng 7-12 cháu Kiên được mẹ và bà nội là Hà Thị Minh đưa lên trạm y tế xã tiêm phòng. Sau khi tiêm xong, cán bộ y tế xã có nói là về nhà cháu sẽ bị sốt nhẹ, gia đình không việc gì phải lo lắng cả.

Đầu giờ chiều cùng ngày, bé Kiên bị sốt nhẹ, bú vào là nôn ra. Đêm đến, bé khóc, mồ hôi đầm đìa, da tái xanh. Cứ tưởng cháu bị như cán bộ y tế nói nên gia đình chủ quan không báo cho y tá bản mà chỉ vò lá diếp cá đắp lên đầu cho cháu bé để hạ sốt. Tuy nhiên cháu bé vẫn bị sốt ngày càng tăng và đến ngày 15-12 thì tím tái dần rồi tắt thở.

Tương tự, cháu Lô Quang Thịnh (3 tháng tuổi), con anh Lô Văn Hòa và chị Lương Thị Ngọc trú ở bản Quang Hương (Châu Quang) cũng bị tử vong sau khi tiêm phòng vắc-xin. Cháu Thịnh cũng được gia đình đưa đi tiêm vào sáng 7-12 và chiều về cũng bị sốt, bú sữa mẹ cũng nôn ra và yếu dần, buổi đêm thì cháu khóc quấy không ngủ.

Cứ nghĩ con chỉ bị tác dụng của thuốc và nghe các y tá dặn sẽ có triệu chứng phụ nên gia đình chủ quan chỉ tìm cách hạ sốt cho cháu. Không ngờ, đến rạng sáng 10-12 thì cháu Thịnh sức khỏe yếu dần rồi tắt thở. Được biết, người trực tiếp tiêm cho cháu Thịnh là bà Hà Thị Long, ý tá bản Quang Hương.

Trường hợp thứ 3 là cháu Vi Hoài Nam (3 tháng tuổi), trú tại bản Cù (xã Châu Quang) cũng có những biểu hiện tương tự sau khi tiêm phòng và tử vong sau đó 2 ngày.

Được biết, không chỉ có 3 cháu bé nêu trên có biểu hiện như thế mà còn rất nhiều cháu bị. Rất may những cháu khác được cứu chữa kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Hồng, Trạm trưởng trạm y tế xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp cho hay, sáng 7-12 cán bộ y tế xã lên Trung tâm y tế huyện Quỳ Hợp nhận đủ liều lượng vắc-xin mà xã cần và có kiểm tra kỹ chất lượng thuốc.

Hiện nguyên nhân tử vong của ba cháu bé nói trên chưa được xác định.