3 cầu thủ Anh bị buộc tội cá cược gian lận đua ngựa

ANTĐ - Ba cầu thủ Anh nằm trong số 9 người vừa bị buộc tội dính líu đến các hoạt động cá cược gian lận, đưa hối lộ ở giải đua ngựa của Anh có tên British Horseracing Authority (BHA), cơ quan quản lý môn thể thao đua ngựa Anh cho biết hôm qua (4-10).

Tiền đạo Chopra bị điều tra vì gian lận cá cược đua ngựa - Ảnh: AFP

Theo cơ quan này, ba cầu thủ gồm: tiền đạo Michael Chopra (từng chơi cho Newcaslte) của Ipswich, tiền vệ Nottingham Forest, James Coppinger và cựu tiền vệ M.U là Mark Wilson cùng nài ngựa Andrew Heffernan và 5 người khác đã bị điều tra về việc phối hợp với nhau và đưa hối lộ để thắng cược trong các cuộc đua ngựa.

Đáng nói hơn, 3 cầu thủ nói trên đều là cựu tuyển thủ của tuyển trẻ quốc gia Anh và xuất thân từ các lò đào tạo của các đội bóng lớn ở Ngoại hạng Anh là M.U và Newcaslte.

“Sau một cuộc điều tra vào các hoạt động cá cược đáng ngờ vào một số con ngựa đua, cơ quan quản lý môn thể thao đua ngựa Anh đã buộc tội 9 cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quy tắc trong cá cược môn đua ngựa”, một tuyên bố của BHA cho biết.

Theo Reuters, các cáo buộc tập trung vào các cá cược được đặt vào con ngựa bị thua trong các cuộc đua vào ngày 1-11-2010 và 31-3-2011 để thắng cược. Nài ngựa Heffernan và 8 người khác (Chopra, Coppinger, Paul Garner, Kelly Inglis, Yogesh Joshee, Douglas Shelley, Pravin Shingadia và Wilson) đã vi phạm điều (A)41.2 của luật đua khi phối hợp với những người khác để sắp đặt cược, gian lận.

Trong đó, Chopra và Wilson bị kết tội hối lộ cho Heffernan và những cược được ghi ở Lingfield, Kempton, Wolverhampton và Southwell. Bên cạnh đó, Heffernan còn bị buộc vi phạm các điều luật (A)36.1, (A)33.4 và (B)59.2 do trực tiếp hoặc gián tiếp đặt cược, để nghị đưa hối lộ, tiết lộ thông tin con ngựa cho người khác và cố ý kềm hãm con ngựa đua của mình về để về đích theo ý muốn. 

Những người trên sẽ bị triệu tập trong một cuộc điều trần và nếu bị kết tội, 3 cầu thủ nói trên sẽ bị cấm bén mảng đến các trường đua và cược đua ngựa ít nhất 3 năm.

Paul Scotney, một thành viên của BHA, nói với Reuters: “Cuộc điều tra thực sự rất khó khăn và tốn thời gian. Hơn nữa, những người có liên quan lại từ chối hợp tác nên buộc chúng tôi phải liên hệ với tòa án tối cao để được tiếp cận nhà cung cấp điện thoại di động nhằm làm rõ các cuộc gọi, tin nhắn”.