3 bước ngoặt mới của Singapore

ANTĐ - Đổi mới và đổi mới hơn nữa là nội dung chính trong bài diễn văn Thủ tướng Lý Hiển Long phát biểu nhân dịp Quốc khánh Singapore (18-8-2013). Ông đã công bố một loạt thay đổi trong chính sách xây dựng đất nước của chính phủ nhằm cải thiện hơn nữa đời sống của người dân, cùng chung tay vì một thế hệ mai sau.

Sự thay đổi hợp lòng người

Theo đó, Thủ tướng Lý Hiển Long đưa ra 3 sự thay đổi quan trọng.

Thứ nhất: Tăng cường mạng lưới an sinh xã hội, mở rộng 3 hệ thống bảo hiểm y tế cơ bản giá thấp, được gọi là MediShield. Cụ thể, MediShield hỗ trợ người dân trong hoàn cảnh gặp phải những căn bệnh hiểm nghèo hay kinh niên. Bảo hiểm này bao gồm những khả năng xảy ra thấp và chi phí cao hơn là khả năng xảy ra cao mà chi phí thấp, nhằm giữ khoản tiền trợ cấp ở mức thấp. Chính quyền sẽ cung cấp mạng lưới an toàn xã hội và y tế (Medifund) cho những người thật sự nghèo khó, trải qua những cuộc kiểm tra chặt chẽ, để không ai bị tước đi quyền được chăm sóc sức khoẻ thiết yếu của mình.

Với thay đổi mới này, người mua bảo hiểm sẽ được bảo hiểm suốt đời (kể cả những người trên 90 tuổi và những người đã có tiền sử bệnh tật) và được hưởng mức bảo hiểm cao hơn. Người trên 60 tuổi sẽ được nhà nước hỗ trợ nhiều hơn để trả phí bảo hiểm. Ngoài ra, chính phủ cũng sẽ tăng tiền trợ cấp cho những bệnh nhân ngoại trú bị bệnh nặng.

Thứ hai: Chính phủ sẽ nỗ lực tạo điều kiện cho người dân được thụ hưởng một cách công bằng những thành quả của quốc gia, chú trọng mở rộng chính sách hỗ trợ các hộ gia đình mua nhà ở. Singapore là một trong những trường hợp điển hình thành công trong chính sách cho vay phát triển nhà ở xã hội, tạo cơ hội tốt cho người dân có thể tìm cho chính mình điều kiện sống phù hợp nhất. Rất nhiều người nghèo ở các quốc gia, kể cả quốc gia phát triển phải rơi vào tình trạng vô gia cư, nhưng ở Singapore lại không phải như vậy. Ở đây, người nghèo có quyền tiếp cận bình đẳng về nhà ở. Khoảng 85% dân số của Singapore sống trong nhà ở công. Có được như vậy là bởi Chính phủ Singapore luôn ưu tiên chính sách về nhà ở. Chính phủ áp dụng chương trình thế chấp cho người nước ngoài và Ban Phát triển Nhà ở Singapore (HDB) đã xây dựng, xử lý và tạo điều kiện trong việc tài trợ nhà ở giá phải chăng. Ngoài ra, Chính phủ còn áp dụng rất nhiều nguyên tắc khác nhằm bảo vệ chủ sở hữu nhà ở như duy trì giá cả ổn định, bảo đảm chất lượng cuộc sống của người sở hữu nhà ở xã hội. 

Theo đó, có hàng ngàn hộ gia đình đã từng không đủ tiền mua căn hộ hoặc thậm chí không đủ tiền để thuê nhà ở, nhưng thông qua HDB, giờ họ đã có nhà ở. Số người dân sở hữu nhà ở kém chất lượng và nhà tạm cũng dần được xóa bỏ và thay thế bằng căn hộ cao tầng chất lượng tốt. Ngoài ra, nhà ở xã hội ở các khu phát triển mới còn được cải thiện rất nhiều về cơ sở vật chất và hạ tầng. 

Đặc biệt, để có thêm đất xây nhà ở cho người dân và xây văn phòng, nhà máy, Chính phủ Singapore quyết định chuyển căn cứ không quân rộng 800ha tại Paya Lebar sang khu vực sân bay Changi và chuyển tất cả các cảng công-ten-nơ ở Tanjong Pagar gần khu vực dân cư ra khu cảng mới tại Tuas.

Thứ ba: Chính phủ sẽ tạo điều kiện để những người kém thuận lợi hơn sẽ có một điểm khởi đầu tốt, điều này được thể hiện trong sự thay đổi chính sách giáo dục, như: thay đổi kỳ thi năm cuối ở bậc tiểu học và thay đổi tiêu chuẩn xét tuyển vào trường trung học. 

Hiện, nhiều trường ở Singapore ưu tiên nhận các em học sinh có anh chị hoặc cha mẹ từng học tại trường đó nhằm phát huy truyền thống và đặc trưng riêng biệt. Nhưng với chính sách mới, từ năm 2014, mỗi trường tiểu học sẽ phải dành ra ít nhất 40 chỗ cho những trẻ em không có anh chị, cha mẹ từng học ở trường đó. Điều này, theo ông Lý, là để mỗi đứa trẻ Singapore có cơ hội được vào học trường mình thích, và các trường tiểu học không thể là “những học viện đóng”.

Hệ thống chấm điểm PSLE (PSLE là kỳ thi cuối cấp tiểu học của hệ thống giáo dục tiểu học của Singapore) sẽ được thay đổi với khung điểm rộng hơn. Ông Lý cũng nói, Singapore vẫn cần phải có các trường cấp II chất lượng cao, nhưng những trường này nên nhận thêm học sinh khác ngoài các em được coi là sáng giá nhất. Theo ông, sẽ có nhiều việc để làm nhằm cho các em có những tính cách đặc biệt, có sức bật và nghị lực, được vào các trường tốt nhất. Các phần học bổng sẽ giúp những em có hoàn cảnh khó khăn được vào học trường tốt.

Ngoài ra, trong lĩnh vực công nghiệp hàng không, Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết, giữa năm 2020, chính phủ sẽ hoàn thành xây dựng nhà ga thứ tư và năm, tăng gấp đôi năng lực hiện tại của sân bay Changi. Kế hoạch này nhằm duy trì Singapore là trung tâm của Đông Nam Á và tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho người dân Singapore, vì các ngành dịch vụ liên quan tới hàng không thu hút 163.000 lao động và đóng góp 6% vào GDP của nước này.

Chung tay vì thế hệ mai sau

Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết, đây là một phần của hướng đi mới trong bối cảnh Singapore đang đối mặt với nhiều thách thức không chỉ từ bên ngoài, mà cả bên trong. Bên ngoài là những thách thức và cạnh tranh đến từ Trung Quốc và Ấn Độ, những tác động gay gắt của biến động toàn cầu. Bên trong là khoảng cách thu nhập gia tăng, dân số già và chi phí cuộc sống đắt đỏ. “Chúng ta phải thay đổi sự cân bằng. Cộng đồng và chính phủ sẽ phải làm nhiều hơn để hỗ trợ các cá nhân. Đồng thời, người dân hãy tổ chức cuộc sống của mình tốt hơn để giải quyết các vấn đề” - Thủ tướng Lý Hiển Long kêu gọi. 

Ông nhấn mạnh: “Đích đến cuối cùng của chúng ta và các mục tiêu cơ bản không thay đổi. Chúng tôi muốn bảo đảm rằng, mỗi người dân Singapore đều góp phần vào sự tiến bộ của đất nước”. Chính phủ muốn hỗ trợ những đối tượng kém may mắn và dễ bị tổn thương, mặc khác cũng tạo cơ hội cho mỗi người dân Singapore phát triển tốt nhất vì mục tiêu cuối cùng là xây dựng một đất nước vững mạnh hơn.

Ông cảnh báo, việc tiêu dùng trong hiện tại sẽ tạo gánh nặng nợ cho thế hệ mai sau. Chính vì vậy, Singapore phải tăng thuế hoặc cắt giảm một số khoản chi tiêu. Ông Lý nhấn mạnh: “Chúng ta phải để lại cho con cháu chúng ta một đất nước Singapore tốt đẹp hơn những gì chúng ta đã thừa hưởng từ thế hệ trước”.

Kết quả thực tế cho thấy, chính sách đúng đắn và được điều chỉnh hợp lý ở từng giai đoạn trong thời gian qua góp phần đưa Singapore ổn định cả về chính trị lẫn kinh tế. Hướng đi mới của Singapore được kỳ vọng sẽ giúp đất nước phát triển hơn nữa.