3.355 nhân viên y tế của 11 tỉnh, thành phố đã có mặt ở Hà Nội hỗ trợ xét nghiệm, tiêm vaccine Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đầu giờ chiều 9-9, đã có 3.355 nhân viên y tế của 11 tỉnh thành có mặt hoặc đang trên đường đến Hà Nội để hỗ trợ thành phố xét nghiệm, tiêm vaccine Covid-19 trên diện rộng…
Đoàn hỗ trợ tỉnh Bắc Giang lấy mẫu cho người dân quận Long Biên tối 8-9 (Ảnh: Thiện Tâm)
Đoàn hỗ trợ tỉnh Bắc Giang lấy mẫu cho người dân quận Long Biên tối 8-9 (Ảnh: Thiện Tâm)

Thông tin với báo chí đầu giờ chiều 9-9, Sở Y tế Hà Nội cho biết, sau khi đoàn Bắc Giang có mặt sớm nhất từ chiều 8-9 thì từ sáng nay, 10 tỉnh thành khác ở phía bắc đều đã cử cán bộ, nhân viên y tế đến Hà Nội để hỗ trợ Thủ đô phòng chống dịch Covid-19.

Qua báo cáo quân số từ các đoàn hỗ trợ, có 3.355 cán bộ, nhân viên y tế đã được cử đến Thủ đô. Trong số này, ngành y tế Hà Nội dự kiến bố trí 2.028 nhân lực tham gia hỗ trợ công tác xét nghiệm, 1.327 nhân lực tham gia hỗ trợ tiêm chủng vaccine Covid-19.

Về kế hoạch cụ thể: đoàn Bắc Giang gồm 806 người hỗ trợ tại quận Long Biên; đoàn Hải Phòng gồm 200 người sẽ tham gia hỗ trợ tại huyện Quốc Oai, Thạch Thất; đoàn Quảng Ninh gồm 200 người hỗ trợ tại huyện Chương Mỹ;

Đoàn Hải Dương gồm 200 người hỗ trợ tại huyện Đan Phượng, Phúc Thọ; đoàn Hà Nam gồm 150 người hỗ trợ tại huyện Ứng Hoà; đoàn Hoà Bình gồm 200 người hỗ trợ tại huyện Mỹ Đức;

Đoàn Vĩnh Phúc gồm 200 người hỗ trợ tại huyện Mê Linh; đoàn Thái Nguyên gồm 199 người hỗ trợ tại huyện Sóc Sơn; đoàn Bắc Ninh 200 người hỗ trợ tại huyện Gia Lâm; đoàn Hưng Yên 400 người hỗ trợ tại quận Hà Đông và huyện Thường Tín; đoàn Phú Thọ 500 người hỗ trợ tại quận Đống Đa và huyện Thanh Trì.