3.300 du khách Trung Quốc từ chối thăm đảo của Hàn Quốc

ANTD.VN - Khoảng 3.300 du khách Trung Quốc đã từ chối rời tàu du lịch của họ để lên thăm đảo Jeju của Hàn Quốc.

Tàu lữ hành Costa Serena

Hành động này được coi là nhằm chống lại quyết định của Seoul về việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

Hàn Quốc có kế hoạch lắp đặt THAAD để đối phó với chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên. Tuy nhiên, Trung Quốc lo ngại hệ thống này ảnh hưởng tới lợi ích an ninh nước này, do đó dẫn tới những cuộc biểu tình và tẩy chay đối với Hàn Quốc.

Trở lại vụ việc hôm 13-3, khoảng 80 xe buýt và hướng dẫn viên đã phải hủy dịch vụ do nhóm du khách Trung Quốc trên từ chối lên đảo Jeju. Cơ quan tổ chức du lịch đã không biết trước về ý định này. Khi đó, tàu lữ hành Costa Serena đi từ đảo Fukuoka của Nhật Bản đến Jeju, nhưng du khách Trung Quốc không xuống tàu thăm đảo. Bốn tiếng sau, chiếc tàu rời Hàn Quốc quay về Thiên Tân, Trung Quốc.

Trước đó, Trung Quốc đã yêu cầu các công ty du lịch của đại lục ngừng cung cấp dịch vụ tới Hàn Quốc từ giữa tháng 3 này.