2h05 ngày 5-5, Celta Vigo - M.U: Quỷ đỏ khó lành lặn trở về

ANTD.VN - Không còn nhiều cơ hội đua tranh top 4 Premier League, chuyến du đấu tới Celta Vigo tại lượt đi bán kết Europa League có ý nghĩa quyết định tới thành bại của M.U mùa này.

Giới truyền thông đảo quốc sương mù mô tả đây là trận đấu lớn nhất mùa giải của thầy trò HLV Jose Mourinho. Không phải tự nhiên họ đưa ra sự so sánh như vậy.

Dù lên ngôi tại League Cup, nhưng đó không phải là danh hiệu lớn với một quyền lực như M.U. Họ cần nhiều hơn thế, ít nhất là chức vô địch Europa League.Tại Ngoại hạng Anh, M.U không còn nhiều cơ hội chạy đua top 4 với Man City, Liverpool và Tottenham.

Điều đó cũng có nghĩa Mourinho cùng các học trò phải bước lên bục đăng quang tại Europa League mới có thể bảo đảm tấm vé dự Champions League mùa tới. 

Thế nhưng, tìm kiếm một kết quả khả quan tại Celta Vigo vào lúc này không dễ. M.U đang ở một trong những giai đoạn khó khăn nhất của mùa giải, khi cuộc khủng hoảng chấn thương đang bao trùm lên đội hình của Mourinho.

Có tới 7 trụ cột đang phải vật lộn với chấn thương, trong đó có cả Paul Pogba và Zlatan Ibrahimovic - những cầu thủ quan trọng nhất của Quỷ đỏ dưới triều đại của Mourinho. Đây là lý do giải thích cho những trận hòa liên tiếp của M.U trước Man City và Swansea City.

Ngoài những gương mặt hàng đầu trên, M.U còn thiếu vắng Phil Jones, Chris Smalling, Marcos Rojo, Juan Mata, Fosu-Mensah. Eric Bailly cũng mới bị đau và chưa biết chắc có bảo đảm sức khỏe để góp mặt ở chuyến đi này hay không.

Với cuộc khủng hoảng chấn thương trầm trọng, Mourinho buộc phải trông cậy vào những ngôi sao trẻ như Marcus Rashford, Anthony Martial hay Jesse Lingard để thắp lên tia hy vọng tại Tây Ban Nha trước lúc trở lại Old Trafford chơi trận lượt về.

Cùng với vấn đề về lực lượng, Mourinho cần phải giải quyết tốt bài toán tại “hiểm địa” Balaidos. Celta Vigo không phải là một thế lực ở Tây Ban Nha, nhưng họ luôn chơi rất tốt mỗi lần trở về sân nhà. Ngay cả Real và Barca cũng từng trầy da, tróc vảy khi phải dẫn quân tới đây.