257 dân thường đã thiệt mạng ở miền đông Ukraine

ANTĐ -  Ít nhất 356 người, bao gồm 257 dân thường, đã thiệt mạng kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu ở miền đông Ukraine, theo số liệu từ Liên Hợp Quốc. 14 người trong đó là trẻ em. 

Kết quả điều trả được tiến hành bởi một hội đồng đặc biệt của Liên Hợp Quốc ở Ukraine, trong đó đại diện là ông Gianni Magazzeni, người đứng đầu văn phòng cao uỷ châu Âu về quyền con người.

257 dân thường ở miền đông Ukraine đã thiệt mạng kể từ khi chiến dịch quân sự diễn ra

Theo ông Magazzeni, con số cuối cùng thống kế được là 257 dân thường (14 trong số này là trẻ em), 11 người khác chết ở Mariupol cộng thêm 2 nhân viên của công ty Voda Donbassa. 86 người thiệt mạng còn lại thuộc về lực lượng quân đội Ukraine bao gồm vài chục lính dù, 9 thành viên phi hành đoàn máy bay không vận Ilyushin-76 vừa bị bắn rơi hồi tuần trước ở sân bay Lugansk.

Đầu ngày 18/6, Hội đồng điều tra Nga cho biết hơn 100 dân thường đã thiệt mạng, 200 người khác bị thương và hàng trăm ngôi nhà bị phá huỷ trong chiến dịch quân sự của Kiev ở miền đông Ukraine. Hội đồng này sẽ khởi động một cuộc điều tra chống lại thống đốc của vùng Dnepropetrovsk, Igor Kolomoysky và bộ trưởng nội vụ Ukraine, Arsen Avakov.

Theo những thông tin từ Nga, từ 12/4, ông Avakov và Kolomoysky đã tổ chức và điều hành chiến dịch quân sự được tiến hành bởi quân đội Ukraine, lực lượng bảo vệ quốc gia cùng nhóm vũ trang yêu nước cực đoan Right Sector và lực lượng đặc biệt Dnepr của bộ nội vụ Ukraine.