Miền Trung:

24 người chết, mất tích do lũ

ANTĐ - Ngày 9-11, các tỉnh khu vực miền Trung do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới tiếp tục có mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa đo được trong ngày nhiều nơi vượt quá 100mm như Đà Nẵng 273mm, Đông Hà (Quảng Trị) 160mm…

Mưa lớn trong nhiều ngày khiến mực nước lũ các sông đều vượt BĐ III. Ban chỉ đạo PCLB Trung ương cho biết, hiện các hồ chứa thủy lợi ở khu vực miền Trung đã vượt mực nước dâng bình thường và đang xả tràn như: tại Quảng Bình, hồ An Mã vượt 74cm; Quảng Trị, hồ Kinh Môn vượt 88cm; Thừa Thiên - Huế, hồ Hòa Mỹ vượt 107cm; Đà Nẵng, hồ Hòa Trung vượt 130cm; Quảng Nam, hồ Khe Tân vượt 58cm, hồ Thạch Bàn vượt 65cm.

Bên cạnh đó, một số hồ thủy điện lớn vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên đang xả tràn với mức xả lớn như hồ thủy điện A Vương (Quảng Nam): 408,8m3/s; Ba Hạ (Phú Yên): 1.000m3/s; Sê San 4 (Gia Lai): 912m3/s.

Để tránh lũ, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức sơ tán 1.150hộ/4.525 khẩu. Tỉnh Quảng Nam tổ chức sơ tán 6.400hộ/25.000 khẩu ở những nơi có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, trũng thấp bị ngập sâu đến nơi an toàn. Cũng trong ngày hôm qua, nhiều tuyến đường nội thị TP Huế vẫn ngập bình quân từ 0,7-1,2m; các đường liên xã dọc theo triền sông Ô Lâu ngập từ 0,8-1,2m; các đường liên xã dọc theo triền sông Bồ, sông Hương ngập từ 0,3 đến 0,6m, một số đoạn ngập từ 1,5 đến 2,0m. Quốc lộ 1A cũng ngập sâu nhiều đoạn, giao thông đi các huyện bị đình trệ. Toàn tỉnh có gần 40.000 ngôi nhà bị ngập sâu.

 Phố cổ Hội An ngập trong lũ (Ảnh: Báo Quảng Nam)

 Phố cổ Hội An ngập trong lũ (Ảnh: Báo Quảng Nam)

Còn tại tỉnh Quảng Nam, đường Hồ Chí Minh tại đèo Lò Xo đi qua địa phận các huyện Phước Sơn, Tây Giang, Đông Giang có nhiều điểm sạt lở lớn với khối lượng hàng nghìn m3 đất đá, gây ách tắc giao thông. Các tuyến ĐT 604, 608, 609, 609B, 610B, 611 có nhiều đoạn ngập sâu trên 1,5m, gây gián đoạn giao thông. Đặc biệt tuyến ĐT 616 đi Nam Trà My bị ngập sâu tại ngầm Sông Trường, gây cô lập hoàn toàn huyện Nam Trà My. Các tuyến huyện lộ, liên xã, liên thôn thuộc các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn bị sạt lở nặng, gây ách tắc giao thông nhiều vị trí.

Tính đến ngày 9-11, mưa lũ đợt này đã làm 24 người chết và mất tích, trong đó, tỉnh Quảng Nam có 18 người với hơn 73.000 ngôi nhà đang bị ngập nước.

Trong khi đó, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông hiện đang có xu hướng di chuyển xa đất liền và suy yếu thành vùng áp thấp trong ngày hôm nay, 10-11. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, vào 13 giờ hôm nay, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông. Theo đó, mưa khu vực miền Trung sẽ chấm dứt, nước lũ trên các sông sẽ bắt đầu xuống từ đêm ngày 9-11.