24 năm tù cho kẻ tấn công đội tuyển bóng đá Togo

(ANTĐ) - Tòa án Angola ngày 29-12 đã kết án Joao Antonio Puati, 24 năm tù giam vì phạm tội “nổi loạn có vũ trang” trong vụ xả súng đẫm máu vào đội tuyển bóng đá Togo vào tháng 1-2010.

24 năm tù cho kẻ tấn công đội tuyển bóng đá Togo

(ANTĐ) - Tòa án Angola ngày 29-12 đã kết án Joao Antonio Puati, 24 năm tù giam vì phạm tội “nổi loạn có vũ trang” trong vụ xả súng đẫm máu vào đội tuyển bóng đá Togo vào tháng 1-2010.

Bị cáo thứ hai Daniel Simba đã được tuyên trắng án trong vụ xả súng khiến 2 thành viên đoàn Togo thiệt mạng và thủ môn bị thương. Trước đó, phong trào du kích Mặt trận Giải phóng vùng đất Cabinda (FLEC) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công kéo dài 30 phút trên. Theo Luật sư Antonio Nito thuộc tỉnh Cabinda, quan tòa xác định Joao có mặt tại hiện trường và có mối liên quan với FLEC - tổ chức đấu tranh đòi độc lập cho Cabinda trong hơn 3 thập kỷ qua.

Ngày 9-1-2010, những tay súng trang bị súng máy đã tấn công chiếc xe buýt chở đội tuyển bóng đá quốc gia Togo khi chiếc xe này đang trên đường tới Angola tham dự Cúp vô địch các quốc gia châu Phi (CAN). Địa điểm vụ tấn công nằm trong lãnh thổ Angola, thuộc tỉnh Cabinda. Sau vụ tấn công, đội tuyển Togo đã rút khỏi giải.

Nguyễn Tuyên

(Theo AFP)