Một chiếc máy bay tiêm kích - ném bom JH-7A của quân đội Trung Quốc
Đây là căn cứ không quân nằm ở địa điểm gần nhất với Nhật Bản với bán đảo Triều Tiên. Những chiếc tiêm kích – ném bom này sử dụng tên lửa chống hạm YJ-83 sẽ tạo ra mối đe dọa đối với các tàu hải quân Nhật Bản, trong trường hợp xung đột giữa Bắc Kinh và Tokyo về vùng nhận dạng phòng không Trung Quốc mới thiết lập trên biển Hoa Đông leo thang.
Tầm bắn của C802AKD, phiên bản cải tiến của tên lửa chống hạm YJ-83, ước đạt hơn 250km.
Trung Quốc và Nga là hai cường quốc trên thế giới vẫn đang phát triển máy bay tiêm kích-ném bom như chiếc Su-34 và JH-7A, trong khi Mỹ không phát triển loại máy bay để thay thế cho chiếc máy bay tiêm kích-ném bom F-111 thời Chiến tranh Lạnh.