23h ngày 1-7: Argentina - Thụy Sỹ: Sứ mệnh nặng nề

ANTĐ - Thụy Sĩ không chỉ chiến đấu để giành tấm vé vào tứ kết mà còn gánh vác sứ mệnh của châu Âu trong cuộc so kè với Nam Mỹ tại bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay. 

Ở Bảng E, Thụy Sỹ cùng ĐT Pháp vượt qua 2 đấu thủ châu Mỹ là Ecuador và Honduras để giành vé vào vòng knock-out World Cup 2014. Trong số 10 đội bóng của châu Mỹ dự giải đấu năm nay, chỉ có Ecuador và Honduras phải về nước sau vòng bảng. Châu Âu, dĩ nhiên, thất vọng hơn nhiều, với 7 đội bị loại sau vòng bảng. Hy Lạp cũng đã ra về sau trận thua Costa Rica ở vòng 1/8, Hà Lan suýt chút nữa về sớm hơn vài tiếng khi đối đầu Mexico, còn đêm nay, nguy cơ phải tạm biệt Thụy Sỹ khá cao, bởi đối thủ của họ là Argentina.

Đây là giải đấu mà Argentina chơi không tưng bừng như nhiều người mong đợi. Cho dù sở hữu những cầu thủ tấn công xuất sắc - với Lionel Messi dẫn đầu, nhưng Argentina không bùng nổ kiểu Mexico hay Colombia, không ào ào khí thế như Brazil. Mỗi trận đấu đi qua là 90 phút đầy vất vả của thầy trò HLV Alejandro Sabella. Vất vả trong cả tấn công lẫn phòng ngự, với điểm dễ nhận thấy là cả 3 trận đều chỉ thắng với cách biệt tối thiểu (2-1, 1-0, 3-2) và hàng phòng ngự để thua 3 bàn trước Bosnia-Herzegovina và Nigeria. Vấn đề phòng ngự của Argentina lâu nay vẫn không được đánh giá cao nên dễ hiểu khi họ đến Brazil với kỳ vọng đặt vào các chân sút. 

Argentina có 6 bàn thắng thì 4 trong số đó thuộc về Messi, 1 bàn của hậu vệ Marcos Rojo và 1 bàn đối phương phản lưới nhà. Có thể hiểu rằng, “bộ sậu” tấn công của Argentina - với Messi, Sergio Aguero, Gonzalo Higuain, Ezzequiel Lavezzi, Angel di Maria chưa phát huy được tác dụng tối đa. Nói một cách hình ảnh thì Argentina sở hữu nhiều “nòng súng” nhưng vẫn thiếu đi một nhân tố điều tiết, nên việc “nhả đạn” là tự phát, phung phí và kém hiệu quả. 

Nhưng dù Argentina có khó khăn thì họ cũng là đối thủ đáng lo ngại với Thụy Sĩ. Đội bóng của HLV Ottmar Hitzfeld không còn duy trì được sự chắc chắn như những năm trước. Họ rất dễ sụp đổ dây chuyền nếu đối thủ có thực lực và biết khoét vào lỗ hổng trên sân cỏ lẫn ảnh hưởng tâm lý của các cầu thủ - như cách ĐT Pháp đã làm.

Dự đoán: Argentina thắng 2-1.