23 năm tù cho 2 học sinh giết bảo vệ nhà trường

ANTĐ - 2 “sát thủ máu lạnh” khai nhận lạnh lùng rằng giết ông bảo vệ để dễ ăn trộm hơn.

Sau hơn 2 tháng điều tra làm rõ, ngày 26-7, TAND tỉnh Quảng Nam đã đưa ra xét xử lưu động tại huyện Bắc Trà My vụ án 2 sát thủ học trò giết hại bảo vệ trường THPT Dân tộc nội trú Nước Oa, Bắc Trà My (Quảng Nam).

Theo cáo trạng, khoảng 23h30 ngày 13-5-2012, tại khu nội trú ký túc xá học sinh trường PTPT Dân tộc nội trú Nước Oa xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân là ông Dương Văn Lý, SN 1971, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, là bảo vệ nhà trường.

Đối tượng tại cơ quan công an

Đối tượng tại cơ quan công an

Sau đó hung thủ đã nhanh chóng được xác định là Hoàng Văn Lâm (SN 1995, dân tộc Nùng - trú thôn 6, Trà Giang, Bắc Trà My) và Võ Công Lâm, (SN 1996, dân tộc Nùng, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My), cùng là học sinh lớp 10 của trường.

Hai học sinh vì bị phát giác trộm cắp tài sản của trường nên đã giữ “mối hận thù” với thầy giám thị, trong một đêm vì giận dữ, cả 2 rắp tâm định hại chết thầy giáo này. Nhưng vì không tìm được thầy, nên 2 tên “tiện thể” giết bảo vệ của trường vì nhiều lần bị nhắc nhở do đi chơi về khuya.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng đã khai nhận lạnh lùng rằng giết ông bảo vệ rồi, bọn chúng sẽ dễ ăn trộm hơn. Đặc biệt, đối tượng còn "tiết lộ" nếu giết ông Lý xong mà yên thì sẽ “xử” luôn ông Vỹ để trả thù, vì ông Vỹ đòi đuổi học chúng. 

Đây là vụ án chấn động vùng núi này, đã thu hút hàng ngàn người tới dự phiên tòa. Sau gần 1 ngày xét xử, HĐXX đã tuyên phạt Võ Công Lâm 14 năm tù giam và Hoàng Văn lâm 9 năm tù giam về tội “giết người”.