22 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày 30-4

ANTD.VN - Ủy ban ATGT quốc gia thông tin, ngày 30/4, cả nước xảy ra 35 vụ TNGT, làm chết 22 người, bị thương 27 người.

Ủy ban ATGT quốc gia thông tin, theo báo cáo của Bộ Công an, ngày 30/4 cả nước xảy ra 35 vụ TNGT, làm chết 22 người, bị thương 27 người. So với ngày thứ 4 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2018, con số này giảm 2 vụ, giảm 5 người chết, giảm 6 người bị thương.

Như vậy, sau 4 ngày của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, cả nước đã xảy ra 111 vụ TNGT, làm chết 80 người, bị thương 79 người. So với 4 ngày của kì nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm 2018 giảm 2 vụ, tăng 1 người chết, không tăng không giảm số người bị thương.

22 người thiệt mạng vì TNGT trong ngày nghỉ lễ 30/4

Về công tác xử lý vi phạm ATGT, lực lượng CSGT đường bộ phát hiện, xử lý gần 2.700 trường hợp vi phạm, phạt trên 2,5 tỷ đồng, tạm giữ 497 phương tiện, 417 giấy tờ các loại. Đường thủy xử lý 236 trường hợp vi phạm, phạt 184 triệu đồng.

Cũng trong ngày 30/4, đường dây nóng của Ủy ban ATGT quốc gia nhận được 12 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh về việc: nhồi nhét hành khách, chở quá số người quy định và tình trạng ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường. Ủy ban ATGT quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý theo nội dung các thông tin được phản ánh.

Xe 41 chỗ ngồi chở 78 người

“Sáng 29/4, Cục CSGT nhận được tin nhắn của một hành khách trên xe có BKS 21B - 006.89 chạy tuyến Mỹ Đình - Nghĩa Lộ (Yên Bái) phản ánh nhà xe nhồi nhét khách. Nhận được tin báo, Cục CSGT đã chỉ đạo CSGT Công an tỉnh Phú Thọ làm nhiệm vụ trên QL32C “đón lõng”.

Kết quả kiểm tra, xe khách mang BKS 21B 006.89 chở 78 người, trong khi theo quy định xe khách này có 41 chỗ nằm và 2 chỗ ngồi.

Lái xe H.M.G (trú tại Văn Chấn, Yên Bái) thừa nhận vừa đi vừa bắt khách dọc đường dẫn đến chở quá 35 khách. Với lỗi vi phạm này, lái xe và doanh nghiệp vận tải quản lý xe có BKS 21B - 006.89 sẽ bị phạt hơn 45 triệu đồng”- Ủy ban ATGT quốc gia thông tin.

Về tình hình trật tự ATGT, tại một số địa phương có các điểm du lịch như: Bình Dương, Hội An, Lý Sơn, Phú Quốc, Vũng Tàu, Sầm Sơn, Đà Nẵng, Hạ Long, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long... người dân đổ về các điểm vui chơi, nghỉ mát tăng đột biến dẫn tới cảnh chen chúc tại các bến phà, bến tàu, các điểm vui chơi...

Sáng 30/4, đường phố tại Hà Nội, TP.HCM thông thoáng hơn do người dân về quê nghỉ lễ, không còn xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông tại các điểm cửa ngõ ra vào thành phố.

Đêm 29/4 và sáng 30/4 tại Hà Nội có mưa to gây ngập úng trên nhiều tuyến đường, gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại, vui chơi của người dân trong ngày lễ chiến thắng.

Hôm nay, 1/5, là ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay nên người dân sẽ trở về Hà Nội và TP.HCM để tiếp tục làm việc. Do đó, dự báo, các tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố sẽ ùn tắc.

Đặc biệt, dễ tái diễn tình trạng xe khách nhồi nhét, tăng giá vé vô tội vạ bắt chẹt người dân đi lại.