Phú Yên:

22 năm tù cho ổ nhóm mua, bán ma túy trái phép

ANTĐ - Đang tổ chức mua, bán ma túy và cần sa đá cho các con nghiện, 3 đối tượng bị lực lượng công an bất ngờ ập đến, bắt quả tang người cùng tang vật.

Tại phiên xử sơ thẩm mới đây, TAND huyện Đông Hòa (Phú Yên) tuyên phạt các bị cáo (cùng trú tại xã Hòa Thành thuộc huyện này) tổng cộng 22 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trong đó, nặng nhất là bị cáo Ngô Phú Cường (SN 1993) chịu mức án 8 năm 6 tháng tù, Phan Hồ Ngọc Đông (SN 1993) chịu 7 năm 6 tháng tù và Huỳnh Công Nguyên (SN 1988) lĩnh án 6 năm tù.

Theo lời khai của Cường và Đông, vào cuối tháng 7/2013, cả hai rủ nhau vào TP Hồ Chí Minh mua ma túy đá về chia nhỏ để dùng và 5 lần bán cho các con nghiện. Đến đầu tháng 8/2013, biết nhà Nguyên trồng cây cần sa nên Cường đến xin lá về dùng thử, sau đó 2 lần quay lại mua lá cần sa bán cho các con nghiện lấy tiền tiêu xài.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 11/8/2013, trong lúc Cường và Đông đang tổ chức bán ma túy và cần sa đá cho Trương Văn Tuấn (SN 1992, trú tại xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa) và Nguyễn Ngọc Cường (SN 1992, trú tại thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa) tại khu phố 1, thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa thì  bị Công an huyện bắt quả tang, tịch thu 1,4g ma túy đá, 24,4g lá cây cần sa và 1,2 triệu đồng.