2011 - bước ngoặt cho ứng phó toàn cầu với AIDS

ANTĐ - Các quốc gia cùng chia sẻ trách nhiệm phòng chống AIDS là vô cùng cần thiết.

Ngày 24/11, Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) cho biết, năm 2011 là một năm bước ngoặt cho ứng phó toàn cầu với AIDS. Việc mở rộng tiếp cận tới điều trị HIV trên diện rộng bằng thuốc kháng virus ARV, phương pháp điều trị 2.0 mới đã mang lại những thay đổi lớn lao trong đời sống của người dân toàn thế giới.

Đến nay cũng cho thấy các ca nhiễm mới HIV và số người tử vong do AIDS đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đỉnh của dịch. Số người nhiễm mới HIV đã giảm 21% kể từ năm 1997 và số người tử vong do AIDS đã giảm 21% kể từ năm 2005.

Ước tính đến năm 2010, trên thế giới có khoảng 400.000 ca nhiễm mới HIV ở trẻ em đã được ngăn chặn nhờ mở rộng việc sử dụng các phác đồ điều trị kháng virus hiệu quả tại các nước có thu nhập ở mức thấp và trung bình. 48% số phụ nữ mang thai bị nhiễm HIV đã được sử dụng các phác đồ điều trị hiệu quả để dự phòng lây truyền sang con.