20 quận, huyện không có bệnh nhân sởi mới

ANTĐ - Chiều 20-5, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết đến nay, số bệnh nhân sởi mắc mới tính theo ngày đang duy trì ở mức thấp và giảm dần. 

Cụ thể, qua 21 ngày gần đây, 285/540 xã, phường của 20 quận, huyện trên địa bàn TP không có bệnh nhân sốt phát ban nghi sởi mới. Đến ngày 19-5, số lượng bệnh nhân điều trị tại các bệnh viện đã giảm 62% so với thời điểm cao nhất ngày 25-4; tất cả các địa phương đã đạt tỷ lệ tiêm trên 95% cho trẻ từ 2-10 tuổi.

Dịch sởi đã giảm, song, một số bệnh khác vẫn đang diễn biến phức tạp nên công tác tuyên truyền, giám sát, xử lý sẽ được chú trọng.