Ấn Độ:

20 người chết do giẫm đạp

ANTĐ - Ít nhất 20 người gồm phụ nữ và trẻ em đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong vụ giẫm đạp trên một cây cầu bắc qua sông Hằng tối 19-11. 

Vụ tai nạn xảy ra tại Patna, thủ phủ bang Bihar, Ấn Độ khi chiếc cầu tre bắc tạm qua sông bị gãy do có quá nhiều tín đồ chen nhau hành lễ lúc mặt trời lặn trong lễ hội Chhath, một nghi lễ hàng năm của đạo Hindu. Sau vụ việc, những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện gần đó điều trị. Được biết, hơn 100.000 người đã tham gia lễ hội này. 

Các vụ giẫm đạp thỉnh thoảng xảy ra tại Ấn Độ, đặc biệt là trong các lễ hội tôn giáo thu hút đông người tham gia.