TP.HCM:

20 năm tù cho kẻ đâm chết chủ quán nhậu

ANTĐ - Thấy bố con của bạn cãi vã, Nhựt căn ngăn nhưng lại bị chủ quán nhậu đuổi đánh. Bực tức, Nhựt rủ 2 người khác quay lại đâm chết chủ quán nhậu.

Ngày 18/4, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “giết người”, “gây rối trật tự công cộng” đối với 3 bị cáo Vương Chí Hùng (SN 1988), Nguyễn Hữu Nhựt (SN 1990) và Trương Công Hiệp (SN 1987, cùng ngụ quận 10, TP.HCM).

Theo áo trạng của Viện KSND TP.HCM công bố, vào khoảng 20h đêm 20/5/2012, sau khi nhậu tại quận 1 thì Nhựt và Nguyễn Hoàng Trọng đến quán ốc 9A của ông Nguyễn Văn Đông tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh uống rượu tiếp. Khi đến quán thì Trọng đã tình cờ thấy cha ruột là ông Nguyễn Văn Nê ngồi phía trong cũng đang lai rai. Trọng đến hỏi thăm cha về tình hình đứa con mà Trọng đã gửi cho ông này nuôi giúp thì 2 người xảy ra cãi vả. Bực mình, ông Nê đưa tay tát Trọng. Thấy bạn bị cha đánh, Nhựt nhảy vào căn ngăn. Ông Đông (là bạn của ông Nê, cũng là chủ quán ốc 9A) cũng có mặt tại đó, thấy Nhựt ‘hỗn láo” nên lên tiếng trách móc, sau đó dùng khúc cây sắt đuổi đánh Nhựt.

3 bị cáo trước vánh móng ngựa của phiên xử ngày 18/4

Nhựt và Trọng lấy xe chạy đến quán nhậu trên đường Dương Bá Trạc, quận 8 uống tiếp. Nhựt liền điện thoại kể về việc bị ông Đông đánh cho Hùng nghe và rủ Hùng cùng đi đánh trả thù. Sau đó, Hùng rủ thêm Hiệp rồi cả hai đi đến cầu Nguyễn Văn Cừ (quận 8) gặp Nhựt. Sau khi bàn bạc, Hùng chở Hiệp, còn Nhựt đi xe máy 1 mình đến quán ốc đánh dằn mặt ông Đông. Còn Trọng thì dù là người gây ra cơ sự nhưng bỏ về nhà.

Cả 3 kéo đến quán ốc, Nhựt chỉ cho Hùng và Hiệp thấy mặt ông Đông đang cầm khúc cây sắt rồi khiêu khích cho cả hai đánh ông này. Hiệp nhặt 1 khúc cây xông vào đánh khiến ông Đông rơi cây sắt. Ông Đông lấy 1 khúc cây khác chạy ra tìm Nhựt đánh trả nhưng không thấy, phát hiện Hùng đứng đó ông này xông vào đánh nhưng Hùng đưa 1 tay đỡ, tay kia rút dao bấm (dài 18cm) trong túi ra đâm 2 nhát trúng tim và phổi khiến ông Đông gục xuống đường.

Gây án xong, Hùng, Hiệp và Nhựt lên xe chạy về quận 10 nhậu tiếp. Trên đường đi Hùng đã ném dao bấm xuống cầu kênh Xáng. Riêng ông Đông được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng đã tử vong. Vào cuộc điều tra, công an đã bắt giữ Hùng, Hiệp và Nhựt

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và thành khẩn khai báo. Ngoài ra, Hùng đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 15 triệu đồng. Sau khi xem xét các tình tiết và hành vi phạm tội của từng bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Vương Chí Hùng 20 năm tù về tội “giết người”, Nguyễn Hữu Nhựt và Trương Công Hiệp mỗi bị cáo 2 năm tù về tội “gây rối trật tự công cộng”.