20 bệnh nhân đã xuất viện an toàn

ANTĐ - Bác sĩ Đỗ Chí Hiếu - trực chính tại Khoa Cấp cứu - Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) tối 14-3 cho biết, khoảng 19h tối 14-3, khoa tiếp nhận 20 bệnh nhân được đưa vào cấp cứu với biểu hiện chung là ngạt khí, khó thở, tím tái, đau đầu, đau ngực, buồn nôn. 

“Qua trang phục cho thấy, đa số bệnh nhân là nhân viên của siêu thị Big C, một số là khách hàng” – bác sĩ Đỗ Chí Hiếu nói. Hầu hết nạn nhân là thanh niên, không có người già, trẻ em nên ít trường hợp rơi vào trạng thái nặng. Sau khoảng 2 giờ, 5 bệnh nhân đầu tiên đã được ra viện. “Khoảng 4-5h sau, lần lượt các bệnh nhân còn lại được cho ra viện và đến sáng 15-3, toàn bộ 20 bệnh nhân đều được xuất viện trong tình trạng ổn định, an toàn” – bác sĩ Đỗ Chí Hiếu khẳng định.

Ngày 15-3, bác sĩ Mạch Thọ Thái, khoa Cấp cứu – Bệnh viện 19-8 cho biết, bệnh viện  thường xuyên tiếp nhận những bệnh nhân bị ngạt khí, ngộ độc do hít phải khí độc vào điều trị nhưng trường hợp ngạt khí tập thể rất ít gặp. Lý giải về cơ chế gây ngạt khí, bác sĩ Mạch Thọ Thái cho biết, bệnh nhân bị rơi vào tình trạng thiếu dưỡng khí trong phòng kín khiến thiếu ô xy lên não. 

Theo các bác sĩ, khi ở các không gian kín như phòng ngủ, xe ô tô, kho hàng... có cửa thông gió hẹp, nếu có những đồ dùng sinh khí độc như máy nổ, máy phát điện, các loại lò than, lò ga… sẽ rất nguy hiểm vì dễ dẫn đến tình trạng thiếu dưỡng khí hoặc ngộ độc khí CO. Nếu có nạn nhân bị ngạt khí, cần nhanh chóng đưa ra khu vực thoáng khí hoặc mở hết các cửa để không khí tràn vào và đưa bệnh nhân đi cấp cứu sớm, hạn chế di chứng.