2 xe ô tô đổ phế thải ra bờ sông Hồng

ANTĐ - Kiên trì nhiều đêm mật phục, CAP Phú Thượng, quận Tây Hồ (Hà Nội) đã liên tiếp phát hiện, bắt quả tang 2 xe ô tô đổ trộm phế thải ra bờ sông Hồng.

Xe tải đổ trộm phế thải bị bắt quả tang rạng sáng 15-1

Đại úy Phùng Lê Cường - Phó Trưởng CAP Phú Thượng cho biết: Thời gian gần đây, tình trạng đổ trộm phế thải, chất thải ra bờ sông Hồng vẫn diễn ra phức tạp. Cao điểm, mỗi đêm có vài chục xe ô tô tải chở phế thải xây dựng nối đuôi nhau tập kết ở khu vực mép sông thuộc các phường Phú Thượng, Nhật Tân, Tứ Liên (quận Tây Hồ) rình đổ trộm. Hậu quả là phế thải đã lấp đáng kể dòng chảy sông Hồng, gây ô nhiễm môi trường.

Là một trong những địa bàn “nóng” về đổ trộm phế thải, ngoài khu vực bờ sông, phường Phú Thượng còn hàng trăm hec-ta đất các dự án xây dựng bị bỏ trống. Chính các khu “đất hoang” này là “bãi đáp” lý tưởng  cho số đối tượng đổ trái phép chất thải, tuy vậy để bắt quả tang hành vi này không hề đơn giản. Trước khi vào bãi, các lái xe đều cử “chim lợn” đi trước. Phát hiện công an, “chim lợn” sẽ báo lái xe bỏ chạy hoặc tắt máy bỏ đi. Đêm 11-1, tổ công tác CAP Phú Thượng đã bắt quả tang Trần Ngọc Tú (SN 1986), trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình điều khiển xe ô tô tải BKS: 30Z-8494, đổ trộm phế thải ra bờ sông Hồng. “Để bắt được quả tang, trinh sát CAP phải hóa trang thành những người buôn vật liệu xây dựng, đi xe tải vào mua cát” - một cán bộ kể. 

Mới đây nhất, rạng sáng 15-1, tổ công tác của CAP Phú Thượng mật phục tại khu vực cụm 8 đã phát hiện, bắt quả tang xe tải BKS: 29L-3347 do Nguyễn Chí Thanh (SN 1963), trú tại phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ điều khiển, đang đổ trái phép phế thải ra bờ sông Hồng. Chỉ huy CAP cho hay: Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, các lái xe sẽ được yêu cầu khắc phục hậu quả. Tuy nhiên mức phạt hiện nay chưa đủ sức răn đe nên nhiều đối tượng vẫn cố tình vi phạm - Đại úy Phùng Lê Cường khẳng định.