2 tỷ USD/năm cho năng lượng sạch ở Châu Á

(ANTĐ) - Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) vừa cho biết, ngân hàng này sẽ tăng đáng kể các khoản đầu tư cho năng lượng sạch của mình từ mức 1 tỷ USD mỗi năm trước đây lên mức 2 tỷ USD mỗi năm nhằm thúc đẩy tăng trưởng các ngành kinh tế ít thải khí các-bon và giảm lượng khí nhà kính thải ra trong khu vực.

ADB:

2 tỷ USD/năm cho năng lượng sạch ở Châu Á

(ANTĐ) - Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) vừa cho biết, ngân hàng này sẽ tăng đáng kể các khoản đầu tư cho năng lượng sạch của mình từ mức 1 tỷ USD mỗi năm trước đây lên mức 2 tỷ USD mỗi năm nhằm thúc đẩy tăng trưởng các ngành kinh tế ít thải khí các-bon và giảm lượng khí nhà kính thải ra trong khu vực.

Năng lượng gió là năng lượng sạch cần được khuyến khích (Ảnh minh họa: flickr.com)
Năng lượng gió là năng lượng sạch cần được khuyến khích (Ảnh minh họa: flickr.com)

Đây là một phần trong Sáng kiến Sử dụng hiệu quả Năng lượng (EEI) của ADB được Chủ tịch ADB Haruhiko Kuroda công bố tại hội nghị Đối thoại Cấp cao về Biến đổi khí hậu ở khu vực Châu Á và Thái Bình Dương (được tổ chức vào tuần này).

Ông Kuroda cho biết: "Mặc dù khoản đầu tư 2 tỷ USD hàng năm là một cam kết đáng kể, đó mới phản ánh một phần nhu cầu tài chính của khu vực trong lĩnh vực năng lượng sạch. Nhưng chúng tôi kỳ vọng rằng khoản đóng góp này sẽ là chất xúc tác để thu hút thêm tài chính từ khu vực tư nhân, các thị trường mua bán khí các-bon và các nguồn khác”.

Mục tiêu mới sẽ có hiệu lực từ năm 2013 và sẽ bổ sung thêm cho các khoản đầu tư vào năng lượng sạch hiện tại đã tương đối lớn của ADB. Trong năm 2008, ADB đã đạt mục tiêu đầu tư 1 tỷ USD một năm nêu trong Sáng kiến Sử dụng hiệu quả Năng lượng được đưa ra vào bốn năm trước.

Trong số nhiều khoản đầu tư vào năng lượng sạch của ADB có dự án cải thiện mạng lưới truyền tải điện ở Azerbaijan, các dự án phong điện tại Trung Quốc và Ấn Độ, phát triển thủy điện tại Bu-tan, Trung Quốc và Việt Nam, các kế hoạch sử dụng hiệu quả năng lượng thắp sáng đối với các hộ gia đình có thu nhập thấp tại Philíppines, nhà máy điện sử dụng năng lượng từ vật liệu hữu cơ tại Thái Lan.

ADB cho biết, ngân hàng này cũng hỗ trợ việc nâng cấp và mở rộng các hệ thống vận tải công cộng sử dụng hiệu quả năng lượng tại một số thành phố Châu Á trong khuôn khổ Sáng kiến Vận tải Bền vững.

Thiết kế các tòa nhà cao tầng và các hệ thống vận tải sử dụng năng lượng một cách hiệu quả hơn được xem là biện pháp tiết kiệm chi phí nhất giúp giảm bớt nhu cầu về năng lượng đang tăng lên nhanh chóng tạo khu vực Châu Á, cải thiện hiệu quả của nguồn cung, giảm lượng phát thải khí nhà kinh và giảm sự phụ thuộc của các nước vào nguồn nhập khẩu đắt đỏ các loại nguyên liệu hóa thạch.

Hà Anh