2 trẻ nguy kịch do nuốt phải dị vật

ANTĐ - Ngày 27-4, BV Nhi Trung ương cho biết, BV vừa cấp cứu cho một cháu bé bị dị vật kim loại nằm sâu trong phế quản. Bệnh nhi là cháu Đỗ Văn Trọng, 6 tuổi, ở xã Tân Hưng (TP Hải Dương), nhập viện chiều 25-4 do bị đinh gim tường lọt vào đường hô hấp trong lúc đang chơi đùa ở nhà trẻ. 

Chiếc đinh gim được lấy ra từ phế quản bệnh nhi

Theo lời kể người nhà bệnh nhân, sau tai nạn trẻ ho sặc sụa, khạc ra máu, nôn nhiều, khó thở nên gia đình vội đưa đi sơ cứu tại Hải Dương rồi chuyển đến BV Nhi Trung ương. Tại đây, sau khi được chụp X-quang, các bác sĩ xác định bệnh nhân có đinh gim nằm sâu trong phế quản. Mặc dù lúc đó là nửa đêm, nhưng kíp nội soi phế quản của BV đã được triển khai nội soi lấy dị vật cho cháu. Sau 15 phút làm thủ thuật, kíp nội soi đã lấy ra một đinh gim sắt dài 2cm, đế nhựa loại để gim giấy nằm trong phế quản gốc phải chọc hướng về phía tim. Rất may đinh được lấy ra kịp thời nên không nguy hại đến tính mạng của trẻ. 

Cũng theo thông tin từ BV Nhi Trung ương ngày 27-4, cháu Nguyễn Thủy Tiên, 2 tuổi, con chị Tống Thị Thủy (quê tại Bắc Giang) là bệnh nhân bị viêm não được điều trị tại Khoa Truyền nhiễm của BV. Tối 22-3, khi trẻ đang chơi, đột ngột bị tím tái và sặc sụa, gia đình hốt hoảng gọi bác sĩ. Nhóm trực đã nhanh chóng cấp cứu và huy động thêm các bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu trợ giúp. Sau 10 phút, các bác sĩ đã lấy được quả nho Mỹ đường kính trên 1cm từ đường thở của trẻ, nếu để chậm hơn một chút thì có thể nguy kịch đến tính mạng. 

Các bác sĩ cảnh báo, 2 vụ tai nạn này là bài học mà các phụ huynh cần phải lưu ý để chăm sóc trẻ.