Bình Định

2 tàu cá bị nạn ngoài khơi biển Khánh Hoà

ANTĐ - Theo tin từ Bộ đội biên phòng Bình Định, lúc 08h30 ngày 3-1, tàu cá BĐ 95419TS bị nạn trên vùng biển Khánh Hòa đã được tàu cá BĐ 95427TS cứu và lai dắt vào cửa biển Nha Trang an toàn.

Tàu cá bị nạn trên có 4 lao động do ông Trần Kim Trung (36 tuổi, ở thôn Lâm Trúc 2, xã Hoài Thanh, Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ kiêm thuyền trưởng, hành nghề lưới vây, rời bến tại cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) vào lúc 17h ngày 2-1 để về cảng Quy Nhơn (Bình Định), đến 0h 30 ngày 3-1 tàu bị phá nước ở vùng biển cách Thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) 12 hải lý về hướng Đông Nam.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn (TKCN) Hàng hải khu vực IV-Nha Trang, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Định đã báo cáo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão - TKCN tỉnh, Bộ Tư lệnh BĐBP và phối hợp cùng gia đình liên lạc được tàu cá BĐ 95427 TS đang đánh bắt gần đó đến tiếp cận và tổ chức cứu giúp đưa vào bờ.

Trước đó, lúc 11h 30 ngày 2-1, tàu đánh cá, số hiệu BĐ 95147TS do ông Nguyễn Văn Quý (45 tuổi, ở Thiện Chánh 1, xã Tam Quan Bắc, Hoài huyện Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng đang đánh bắt tại vùng biển tọa độ 15,34 độ vĩ bắc và 111,1 độ kinh Đông bị tàu lạ tông làm hư hỏng cabin và một số vật dụng trên tàu. Các cơ quan chức năng Bình Định đang điều tra làm rõ vụ việc