2 tấn gà thối suýt vào quán phở

ANTĐ - Khoảng 9h sáng nay 18-6, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 5, Phòng CSGT - CATP Hà Nội trong khi làm nhiệm vụ tại đường Quốc lộ 1B đã phát hiện chiếc xe tải BKS: 30H-4851 vi phạm Luật Giao thông. Sau khi yêu cầu dừng xe lại kiểm tra, một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ trên thùng xe tải. Ruồi nhặng bâu kín thùng xe. 

Hàng trăm con gà được chứa trong lồng trong đó nhiều con có biểu hiện bệnh tật, mắt lim dim, ủ rũ, gục đầu nằm bẹp xuống sàn. Lái xe tải trên là Nguyễn Trường Giang (SN 1986), quê ở Thường Tín, Hà Nội tường trình, sáng sớm cùng ngày chở số gà trên từ Thái Nguyên về chợ gà Hà Vĩ, Thường Tín để đổ buôn.

Toàn bộ số gà trên xe có trọng lượng hơn 2 tấn nhưng lái xe Giang không xuất trình được giấy tờ kiểm dịch vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổ công tác đã bàn giao số tang vật trên đến Trạm Kiểm dịch thú y quận Long Biên để phối hợp xử lý, tiêu hủy theo đúng quy định.

Đây là lần thứ 4 kể từ đầu năm đến nay Đội CSGT số 5 phát hiện, bắt giữ hàng hóa, thực phẩm và gia cầm không rõ nguồn gốc. Trước đó 1 tuần, hàng trăm kilogram nầm trâu bò, lợn ngâm trong phóoc - môn bốc mùi hôi thối được vận chuyển trên xe khách từ Bắc Giang về TP.HCM cũng bị đơn vị bắt giữ.