2 người Việt bị thương trong vụ đâm xe liên hoàn ở Hàn Quốc

ANTĐ - Ngày 11-2, ít nhất 2 người đã thiệt mạng và hơn 60 người khác bị thương, trong đó có 2 người Việt Nam, khi hơn 100 chiếc xe đâm vào nhau trên một cây cầu ở gần sân bay quốc tế Incheon do sương mù dày đặc.

Vụ tai nạn liên hoàn này xảy ra lúc 9h34 sáng cùng ngày ở làn đường hướng về Seoul của cây cầu Yeongjong, nối thành phố cảng phía tây Incheon với tới sân bay quốc tế Incheon trên một hòn đảo.

Theo lực lượng cảnh sát, tổng cộng có 2 người thiệt mạng và 65 người bị thương. Những người bị thương đã được đưa tới các bệnh viện gần đó, trong đó có 7 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Trong số những người bị thương, có 7 người Trung Quốc, 5 người Thái Lan, 2 người Việt Nam, 2 người Nhật Bản, 1 người Nga, 1 người Bangladesh và 1 người Thụy Sĩ.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn tại Hàn Quốc

Lực lượng cứu hỏa cho biết, 1 trong 2 nạn nhân người Việt Nam đang trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, họ chưa công bố danh tính của 2 người Việt này.

Hiện tại, cảnh sát đã phong tỏa hai đầu cầu để ưu tiên cho các lực lượng cứu hộ ra vào hiện trường. Dải phân cách giữa hai làn đường cũng đã được dỡ bỏ để các xe cứu thương và xe kéo có thể ra vào thuận tiện nhất. Cơ quan chức năng cũng đã điều ít nhất 4 lượt trực thăng tới hiện trường để tham gia công tác cứu hộ.

Cây cầu đã bị phong tỏa trong nhiều giờ

Tuy nhiên, do sương mù từ dưới mặt biển bốc lên ngày càng dày đặc nên đã làm ảnh hưởng đáng kể đến công tác cứu hộ đang diễn ra. Các xe ô tô đi từ sân bay Incheon về thủ đô Seoul buộc phải đi xuống làn dưới của cầu Yeongjong, hoặc đổi sang các làn đường mô tô đi về phía thành phố Incheon và Songdo để tránh tắc nghẽn.

Ngoài ra, các nhà điều hành sân bay quốc tế Incheon cho biết, sương mù dày đặc đã làm gián đoạn hoạt động tại sân bay trong buổi sáng nay 11-2, khiến khoảng 30 chuyến bay bị chậm giờ hoặc tạm dừng.