2 lần mượn xe đều mang đi… bán lấy tiền tiêu xài

ANTĐ -Do quen biết, nên khi đối tượng hỏi mượn xe thì chủ nhân đồng ý ngay, thế nhưng chẳng ai ngờ được giấy tờ trong cốp xe lại tạo cách “cho không” xe người đi mượn một cách dễ dàng.

Ngày 22-8 TAND huyện Lương Sơn, Hòa Bình đã mở phiên tòa xét xử vụ án lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản đối với Vũ Duy Hiểu.

Theo cáo trạng, vào tháng 8-2012 bị cáo Vũ Duy Hiểu (SN 1987) Chương Mỹ, Hà Nội đã nhận được điện thoại của anh Nguyễn Văn Chính (SN 1987) ở thị trấn Lương Sơn, Hòa Bình, về việc vay 1 triệu đồng để đi chuộc lại xe mô tô mà anh Chính đặt trước đó.

Nhận lời đề nghị của anh Chính, Hiểu đã đưa cho anh Chính vay tiền và đi cùng đến nơi chuộc xe máy. Trên đường về, Hiểu đề nghị anh Chính cho mượn xe để đi có việc thì được anh Chính đồng ý. Mượn được xe máy của anh Chính, Hiểu phi một mạch về nhà tại Chương Mỹ, Hà Nội và nhờ anh Hoàng Văn Việt, Chương Mỹ, mang xe đi cầm cố giúp lấy 3 triệu đồng. Do thấy Hiểu nói có việc gấp nên Việt đã mang xe về xin gia đình lấy 3 triệu đồng, rồi đưa cho Hiểu và đã tiêu xài hết.

Trong vụ án này, Hiểu đã bị TAND huyện Chương Mỹ tuyên phạt 24 tháng tù, cho hưởng án treo và 43 tháng thử thách. Lầm lỗi, nhưng không những không chịu tu dưỡng, rèn luyện bản thân, Hiểu còn tiếp tục gây án lần nữa, cũng “chiêu” lừa tương tự như trước đó. Vào ngày 29-11-2012, khi đang đi chơi thì Hiểu gặp và mượn xe máy Honda Air Blade BKS 88 L1- 09305 của anh Bùi Thanh Nhàn, chủ cửa hàng bánh mì tại Tiểu khu 13, thị trấn Lương Sơn, Hòa Bình. Sau khi đi về Chưỡng Mỹ, Hiểu đã cầm cố cho anh Nguyễn Hữu Hán, với giá 20 triệu đồng. Chuyện bại lộ khiến anh Nhàn nhiều lần nhắc nhỏ Hiểu chuộc xe mang về trả, nhưng Hiểu không thực hiện. Do công việc làm ăn không có xe đi nên anh Nhàn phải tự đi chuộc xe tại nhà anh Hán, với giá 20 triệu đồng.

Tại phiên tòa Hội đồng xét xử tuyên phạt Vũ Duy Hiểu phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo khoản 1 Điều 140 BLHS. Vì vậy bị cáo Vũ Duy Hiểu phải chịu tổng hình phạt là 48 tháng tù giam. Ngoài ra bị cáo Vũ Duy Hiểu phải bồi thường thiệt hại cho bị hại, là anh Bùi Thanh Nhàn với mức 10 triệu đồng.