2 Huy chương Vàng Olympic Khoa học trẻ quốc tế thuộc về học sinh Thủ đô

ANTĐ - Đạt thành tích cao nhất sau 7 lần tham gia kì thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế, 5 học sinh Thủ đô đã mang về cho quốc gia 5 huy chương, trong đó có 2 Huy chương Vàng.

Sáng 11-12, tin từ đoàn học sinh giỏi quốc gia từ Argentina cho biết, đoàn học sinh Hà Nội gồm 6 em đang tham dự kỳ thi Olympic các môn khoa học trẻ quốc tế năm 2014 tại Argentina, đã đoạt 5 huy chương, gồm 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

2 Huy chương Vàng Olympic Khoa học trẻ quốc tế thuộc về học sinh Thủ đô ảnh 1

Học sinh Thủ đô xuất sắc giành 2 Huy chương Vàng

Cả 5 em này đều là học sinh trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam. Trong đó: 2 Huy chương Vàng thuộc về học sinh Mai Ðặng Quân Anh (lớp 10 Toán ) và Ðinh Anh Dũng (lớp 10 Lý ); 2 Huy chương Bạc thuộc về học sinh Nguyễn Ðức Quang (lớp 10 Lý) và Nguyễn Bằng Thanh Lâm (lớp 10 Hoá ); Huy chương Đồng thuộc về học sinh Nguyễn Minh Chính (lớp 10 Lý).

Olympic Khoa học trẻ quốc tế là một kì thi dành cho các học sinh lứa tuổi 15. Mục đích của cuộc thi nhằm khuyến khích học sinh trong việc đam mê tìm hiểu, khám phá và bước đầu làm quen với nghiên cứu khoa học tự nhiên từ khi còn nhỏ.

Các học sinh tham dự kì thi phải trải qua ba phần thi bao gồm: Bài thi tự luận, bài thi lý thuyết, bài thi thực hành. Mỗi bài thi đều chứa các câu hỏi thuộc về 3 lĩnh vực chính: vật lí, hóa học và sinh học. Năm nay là năm thứ 11 kỳ thi được tổ chức với sự tham gia của 234 học sinh đến từ 41 nước. 

2 Huy chương Vàng Olympic Khoa học trẻ quốc tế thuộc về học sinh Thủ đô ảnh 2

Toàn đoàn quyết tâm cao trước kỳ thi vì đại diện cho đội tuyển quốc gia Việt Nam

Trong cuộc thi tại Ấn Độ năm 2014, đoàn Việt Nam đoạt 1 Huy chương Vàng và 5 Huy chương Bạc. Đó là lần đầu tiên Việt Nam giành Huy chương Vàng tại Olympic khoa học trẻ quốc tế. Đây là lần thứ 7 Việt Nam cử học sinh tham gia giải và là lần thứ 5 liên tiếp, Sở GD-ĐT Hà Nội được Bộ GD-ĐT ủy quyền, giao trách nhiệm tổ chức chọn lựa, thành lập đội đại diện cho Việt Nam tham dự.