2 đối tượng trong vụ nổ súng ở Quảng Nam ra đầu thú

ANTĐ -Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, 2 đối tượng trong vụ nổ súng kinh hoàng ngày 5-4 ở xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc (Quảng Nam) đã ra đầu thú.

Khoảng 23 giờ 30 ngày 5-4, do mâu thuẫn từ trước, nhóm của Đinh Thanh Vinh (SN 1978, trú Phiếm Ái 2, xã Đại Nghĩa, Đại Lộc Quảng Nam) và nhóm của Hạ Ngọc Vi (SN 1988, trú khu 2, thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc) dùng súng, mã tấu, dao kiếm, gậy gộc “quyết chiến” với nhau. Hậu quả, Lê Tuấn Tú (còn gọi là Tú Rồng, SN 1992, trú khu 5, thị trấn Ái Nghĩa) tử vong; Hạ Ngọc Vi (SN 1988, trú khu 2, thị trấn Ái Nghĩa) và Mai Hoàng Đạo (SN 1983, trú thôn Đại Phú, xã Đại Nghĩa) bị thương nặng.
2 đối tượng trong vụ nổ súng ở Quảng Nam ra đầu thú ảnh 1

 Hiện trường vụ án.

Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường. Cơ quan công an nhanh chóng xác định danh tính của các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến và vận động, thuyết phục các đối tượng ra đầu thú.

Chiều tối ngày 8-4, Lê Viết Nghĩa (SN 1991, còn gọi là Nghĩa “nhớp”, trú xã Đại Nghĩa) ra đầu thú. Đến sáng ngày 9/4, Doãn Việt Quang (SN 1991, trú xã Đại Nghĩa) ra đầu thú. Được biết, vì hoảng loạn, lo sợ nên Nghĩa ngồi chờ ở một quán nước tại TX. Điện Bàn (Quảng Nam) để lực lượng công an đến áp giải về trụ sở làm việc. Còn Quang, sáng nay ngồi chờ ở khu vực tháp Bằng An (TX. Điện Bàn) để lực lượng chức năng đến áp giải về phục vụ điều tra.

Hai đối tượng Quang và Nghĩa.

Tại cơ quan công an, bước đầu hai đối tượng khai nhận trực tiếp tham gia vụ hỗn chiến, trong đó, Nghĩa sử dụng súng, còn Quang cầm mã tấu. Theo lời khai của Nghĩa, anh ta bắn Vi và Đạo bị thương chứ không nổ súng vào Tú.

Được biết, từng là đại ca và đã “rửa tay gác kiếm” nhưng Đinh Thanh Vinh bị nhóm của Vi coi thường nên rủ Nghĩa, Quang và một số đối tượng khác đến khu vực gần quán nhậu Gió Chiều trên tuyến tỉnh lộ ĐT 609 đoạn qua xã Đại Nghĩa để “quyết chiến” với nhóm của Vi.

Hiện Nghĩa và Quang đã được bàn giao cho phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh điều tra, xử lý. Cơ quan công an đang kêu gọi Vinh và các đối tượng khác ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.