An Giang

2 đối tượng giả làm người tốt cho đi nhờ xe, toan hại đời cô gái

ANTĐ - 2 đối tượng giả vờ đóng vai người tốt, mời cô gái đi nhờ xe. Tuy nhiên giữa đường chúng toan giở trò…

Thông tin từ công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho hay, cơ quan này vừa ra lệnh bắt khẩn cấp 2 nghi can gồm: Trần Văn Cu (SN 1993) và Ngô Thanh Hùng (SN 1990, cùng trú ở địa phương) để điều tra, xử lý về vụ xâm hại 1 cô gái.

Theo điều tra, 23h đêm 8/1 chị Ngọc (tên nạn nhân đã được thay đổi) đứng ở khu vực bến đò Nhà Thí ở huyện Châu Thành để chờ bạn trai đến đón về. Lúc này Cu điều khiển xe gắn máy chở Hùng đi tới.

2 đối tượng đóng vai người tốt, đề nghị chị Ngọc lên xe để chúng chở về giúp. Giữa đêm khuya, tin tưởng gặp người tốt nên chị Ngọc vui vẻ lên xe để… tống ba. Đi được 1 đoạn thì chiếc xe tắt máy.

Ban đầu Cu dắt xe đi trước tìm chổ đỗ xăng, Hùng đi cùng chị Ngọc. Bất ngờ Hùng kéo tay chị Ngọc đến khu vực vắng ven đường toan hãm hiếp. Chị Ngọc phản ứng, Hùng gọi Cu quay lại để dùng vũ lực khống chế chị Ngọc. Hùng đe dọa chị Ngọc “mày không thực hiện theo những gì tao muốn thì chết nghe”.

Do hoảng sợ nhưng chị Ngọc nhanh trí đối phó. Ban đầu chị im lặng, nhưng 2 đối tượng vừa buông tay, lập tức chị này vùng chạy thoát. Chị Ngọc chạy thẳng đến công an địa phương trình báo. Qua truy xét, công an nhanh chóng xác định bắt giữ được Cu và Hùng, vì cả 2 đối tượng này đều là dân địa phương.

Bước đầu tại cơ quan công an, Cu và Hùng đã thừa nhận hành vi như nói trên. Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra.