2 chỉ huy khủng bố khét tiếng thiệt mạng ở Hama, Syria

ANTĐ -Nguồn tin quân sự địa phương ngày 24-7 thông báo, trong hoạt động chống khủng bố mới đây nhất ở Hama, quân đội Syria đã tiêu diệt hàng chục phiến quân, trong đó có 2 chỉ huy khét tiếng của nhóm khủng bố al-Nusra Front.

2 chỉ huy khủng bố khét tiếng thiệt mạng ở Hama, Syria ảnh 1

2 chỉ huy khét tiếng của al-Nusra Front thiệt mạng ở Hama, Syria. (Ảnh minh họa)

Vào sáng sớm ngày 24-7, lực lượng vũ trang Damascus đã phát động một cuộc tấn công nhằm vào các  trung tâm tụ họp của chỉ huy nhóm al Nusra Front trên con đường nối liền thị trấn Zara và Hor Benafsa. Trong hoạt động này, quân đội Syria đã tiêu diệt một số lượng lớn các phần tử cực đoan, trong đó có hai chỉ huy khét tiếng.

Sau cuộc tấn công này, lực lượng không quân Syria tiếp tục dội bom cơ sở Jund al-Aqsa ở thị trấn Murak, phía bắc Hama, gây thiệt hại nặng nề về nhân lực và trang thiết bị quân sự cho nhóm khủng bố.

Một phóng viên có mặt trên chiến trường khốc liệt này cho biết, các cuộc không kích của chiến đấu cơ Syria đã phá hủy hoàn toàn trụ sở đầu não của phiến quân ở Murak.

Trước đó, vào ngày 23-7, các lực lượng quân đội Syria tấn công các trung tâm tụ họp của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở 5 ngôi làng phía đông Hama, kết quả là hàng chục phiến quân bị giết chết, phá hủy nhiều vũ khí quân sự hạng nặng của chúng.

Các binh sĩ Syria cũng đã tiến hành các cuộc tấn công vào các vị trí của IS gần các làng Quleib al-Thawr, Abu Hbeilat, Tabaret al-Deibeh và al-Hamra và khu vực  xung quanh al-Mofaker, Abu Hanaya, phá hủy nhiều xe quân sự của nhóm khủng bố, trong đó có cả những xe được trang bị súng máy, một số lượng lớn phiến quân được ghi nhận đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công này, FNA báo cáo.