2 cậu cháu bị chém trọng thương

ANTĐ - Thông tin ban đầu cho biết, nguyên nhân vụ án bắt nguồn từ mâu thuẫn tại quán Internet.

Khoảng 2 giờ chiều nay 22-8, bệnh viện đa khoa huyện An Lão – Hải Phòng tiếp nhận hai bệnh nhân là cậu cháu ruột, được đưa vào cấp cứu trong tình trạng máu chảy nhiều do bị đâm chém bằng vật sắc nhọn.

Người nhà 2 nạn nhân khóc lóc tại bệnh viện

Tại hành lang bệnh viện, một người phụ nữ khoảng ngoài 60 tuổi kêu khóc thảm thiết: “Ôi con ơi!, chúng nó chém con tôi đau quá! Làm ơn cứu con tôi…Nó là trụ cột gia đình, vợ nó đang bụng mang dạ chửa…”. Người phụ nữ vừa khóc lóc vừa kể lể, hai bệnh nhân được cấp cứu là con ruột và cháu ngoại của bà. Người con trai là Nguyễn Văn Hòa và người cháu ngoại là Nguyễn Văn Huy, cùng trú tại thôn Tiên Hội - xã An Tiến –An Lão.

Một trong hai nạn nhân được đưa vào cấp cứu

Buổi trưa cùng ngày, anh Hòa đang ở nhà thì nhận được điện thoại của chị gái bảo qua nhà do cháu Huy đang đánh nhau. Khi anh Hòa đến nơi, một nhóm thanh niên khoảng 5 – 6 người phục sẵn, lao vào đâm chém. Nguồn tin cho biết, nhóm côn đồ trên tưởng anh Hòa là bạn và đến ứng cứu cho Huy. Nạn nhân Huy cũng bị đâm chém nhiều nhát vào đùi.

Cuối giờ chiều nay, CAH An Lão xác nhận, đơn vị đang làm rõ vụ việc. Bước đầu cơ quan công an xác định, những người liên quan đều là người cùng làng, cùng xã. Mâu thuẫn xuất phát từ quán games.