2/907 cán bộ cấp tỉnh có hơn 50% “tín nhiệm thấp”

ANTĐ - Sáng 12-9, UBTVQH đã thảo luận về kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. 

Theo đó, đối với người giữ chức vụ do HDNĐ cấp tỉnh bầu, báo cáo này nêu rõ chỉ duy nhất có 2 cán bộ tỉnh Gia Lai có trên 50% phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp”, trên tổng số 907 người được lấy phiếu. Ở phạm vi cấp huyện, tính đến ngày 10-9, đã có 6.141 người được lấy phiếu tín nhiệm ở 58/63 tỉnh (còn một số huyện ở Thái Bình, Lạng Sơn, Đồng Tháp, Quảng Nam, Vĩnh Long chưa có báo cáo) nhưng chỉ có 12 người có trên 50% tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm thấp.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện cho rằng kết quả lần đầu lấy phiếu tín nhiệm ở các cấp mới dừng ở mức “tròn vo”. Đề nghị thay đổi phương thức lấy phiếu, ông Ksor Phước, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội nói: “Lấy phiếu tín nhiệm không phải để ca ngợi nhau mà là hàn thử biểu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của những người thực thi công vụ”.