2.600 phiến quân đối lập Syria đầu hàng tại thung lũng Wadi Barada

ANTD.VN - Theo đại diện Trung tâm hòa giải Syria của Nga, ông Alexander Blinkov, hơn 2.600 phiến quân đối lập đã hạ vũ khí ở thung lũng Wadi Barada, nơi là nguồn cung cấp tới 65% lượng nước sinh hoạt cho thủ đô Damascus.

“Tại Wadi Barada cuộc sống bình thường đang trở lại. Giai đoạn đầu của kế hoạch hòa bình cho khu vực này đang được tiến hành. Cho đến nay, 2600 phiến quân đối lập đã đồng ý hạ vũ khí, trong khi đó, những chiến binh không chịu đầu hàng vẫn được chính phủ Syria cho phép đến tỉnh Idlib để thăm gia đình đang lánh nạn tại đây”, ông Blinkov cho hay. 

Wadi Barada là nơi cung cấp tới 65% lượng nước cho thủ đô Damascus

Tuy nhiên, ông Blinkov cũng nhấn mạnh rằng, vẫn có những nhóm phiến quân ngoan cố, đang tập trung tại các khu vực cao nguyên gần Wadi Barada và pháo kích vào vùng lân cận. 

Thung lũng Wadi Barada nằm trên đường tiếp tế từ Damascus đến biên giới Lebanon và cung cấp tới 65% lượng nước cho thủ đô của Syria vào mùa xuân. Các cuộc giao tranh giữa quân đội Syria và phe đối lập tại đây được cho là đã ảnh hưởng đáng kể tới lượng nước được bơm từ lòng đất.

Phe đối lập đã cáo buộc máy bay của không quân Syria làm nhiều dân thường thiệt mạng, tuy nhiên, quân đội chính phủ cũng lên án ngược lại các phiến quân đối lập đang đầu độc nguồn nước của Damascus bằng dầu diesel nhằm khiến chính phủ phải sử dụng dần nguồn nước dự trữ.