19h15 tối nay, U23 VN vs U23 Lào: Mạnh Hùng trở lại, Phi Sơn được đá chính

ANTĐ - Tin từ BHL U23 Việt Nam cho biết, tại cuộc họp đấu pháp sáng nay (15-12), HLV Hoàng Văn Phúc đã chốt đội hình xuất phát cho trận gặp U23 Lào.

"Ronaldo" Phi Sơn được kỳ vọng là nhân tố tạo đột biến trong trận gặp U23 Lào tối nay

Mạnh Hùng dù vẫn còn đau cơ bắp chân, nhưng sau khi trao đổi với các bác sỹ, HLV Hoàng Văn Phúc vẫn quyết định bố trí cầu thủ này đá cặp trung vệ với Tiến Thành. Trong khi đó, do vẫn còn mệt bởi cơn sốt 39oC cách đây hai ngày, Quang Hùng phải nhường lại vị trí biên phải cho Đình Hoàng.

Một sự thay đổi đáng chú ý khác là Phi Sơn sẽ được đưa vào đá chính ngay từ đầu ở vị trí tiền vệ phải, còn Mạnh Dũng sẽ bó vào trong đá cặp tiền vệ trung tâm với Vũ Minh Tuấn. Bên cánh trái vẫn là sự góp mặt của đội trưởng Văn Quyết và nhiệm vụ thu hồi bóng tiếp tục được giao cho Thanh Hiền.

Theo phân tích của HLV Hoàng Văn Phúc, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của U23 VN trước Singapore là do các chân sút đã không tận dụng các cơ hội để chuyển thành bàn. Từ đó, U23 VN mới lâm vào bế tắc, chơi tốn sức và cuối cùng để thua sau một tình huống thiếu tập trung.

Tại trận gặp U23 Lào tối nay, ông Phúc yêu cầu các học trò phải cố gắng tìm cách xuyên thủng hàng phòng ngự đối thủ, tỉnh táo, chính xác trong các đường chuyền quyết định và đặc biệt là phải chắt chiu cơ hội có được. “Chúng tôi cần phải sớm có bàn thắng để gỡ bỏ nút thắt và mở ra một thế trận có lợi. Không chỉ giành chiến thắng mà còn phải giữ sức và bảo toàn lực lượng cho trận đấu kế tiếp gặp U23 Malaysia”, HLV Hoàng Văn Phúc nói.

Nghiên cứu kỹ đối thủ, HLV Hoàng Văn Phúc tự tin vào đấu pháp thắng Lào


Theo đánh giá của giới chuyên môn, U23 Lào dù thể hiện rất nhiều tiến bộ nhưng vẫn chưa thể xem là đối thủ xứng tầm với U23 Việt Nam. Tuy nhiên, họ đặc biệt trở nên nguy hiểm nếu được thi đấu trong trạng thái hưng phấn, mà bằng chứng rõ nét là trong trận đấu gặp U23 Singapore và những gì đã thể hiện trong hiệp 1 gặp U23 Malaysia. Vì vậy, ông Phúc và các cộng sự không quên nhắc nhở các cầu thủ không được phép tạo cơ hội cho U23 Lào có cảm hứng chơi bóng.

Thực tế, U23 Lào có thời điểm chơi rất hay và bùng nổ nhưng cũng rất dễ sụp đổ trước đối thủ có bản lĩnh hơn. Tại trận gặp Malaysia, dù chơi ép sân, nhưng khi bị các học trò của HLV Kim Ong Swee liên tiếp “chọc” vào các tử huyệt trong hệ thống phòng ngự mỗi khi dâng cao tấn công, U23 Lào đã mất tinh thần và cuối cùng chịu bại trận với tỷ số đậm 1-4.

Không còn sự lựa chọn nào khác, U23 VN phải thắng Lào trong trận đấu tối nay. Xét về tương quan lực lượng, đó là nhiệm vụ nằm trong tầm tay, với điều kiện các cầu thủ thể hiện đúng năng lực của mình. HLV Hoàng Văn Phúc cho biết, mọi công tác chuẩn bị đều đã hoàn tất. Cả đội giờ chỉ còn chờ tiếng còi khai cuộc.

Đội hình xuất phát dự kiến:

Thủ môn: Bửu Ngọc

Hậu vệ: Đình Hoàng, Tiến Thành, Mạnh Hùng, Ngọc Đức

Tiền vệ: Văn Quyết, Vũ Minh Tuấn, Mạnh Dũng, Thanh Hiền, Phi Sơn

Tiền đạo: Hà Minh Tuấn