19h hôm nay 9-9: Hà Nội FC và SLNA cùng đi săn kỷ lục

ANTD.VN - Ở trận đấu lúc 19h tối nay 9-9, CLB Hà Nội sẽ là đội bóng đầu tiên của V-League đăng quang sớm 5 vòng đấu, hay SLNA xác lập kỷ lục 9 trận thắng liên tiếp?

ASIAD 2018 kết thúc cũng là lúc người hâm mộ hướng sợ quan tâm trở lại với V-League 2018 và tâm điểm vòng 21 sẽ là cuộc chạm trán giữa CLB Hà Nội và SLNA lúc 19h tối nay 9-9.

Không chỉ là hai đội bóng giàu truyền thống, có nhiều duyên nợ mà Hà Nội và SLNA đều đang cùng hướng đến kỷ lục cho riêng mình.

Cả Hà Nội (áo xanh) và SLNA đều đang hướng tới kỷ lục cho riêng mình

Ít ai ngờ rằng, SLNA sau khoảng thời gian đầu giải thi đấu bết bát, thậm chí có thời điểm xuất hiện làn sóng kêu gọi HLV Nguyễn Đức Thắng từ chức, lại đang thăng hoa không ngờ với chuỗi 8 trận thắng liên tiếp. Và chiều nay, nếu đội bóng xứ Nghệ đánh bại chủ nhà Hà Nội, họ sẽ ghi tên mình vào lịch sử với tư cách đội có chuỗi trận toàn thắng dài nhất.

Trong khi đó, đội chủ sân Hàng Đẫy cũng đầy quyết tâm đánh bại SLNA để đi vào lịch sử V-League 2018 với tư cách đội đầu tiên vô địch trước 5 vòng đấu, đồng thời san bằng số lần vô địch với đội giàu thành tích nhất giải là Bình Dương (4 lần vô địch).

Trước đó tại lượt đi, Văn Quyết cùng đồng đội đã vô địch lượt đi V-League 2018 với thành tích chưa từng có trong lịch sử giải đấu: giành 35 điểm sau 13 trận bất bại.

Tối nay, cầu thủ Hà Nội sẽ lại nở nụ cười chiến thắng trước SLNA như ở lượt đi?

Ở trận lượt đi trên sân Vinh, CLB Hà Nội trong tư thế đội làm khách đã giành trọn 3 điểm sau chiến thắng thuyết phục 2-1.

Một thống kê đáng chú ý, đó là chưa có bất kỳ đội bóng nào ở mùa giải này có thể đến sân Hàng Đẫy rồi ra về với trọn vẹn 3 điểm. Chỉ có Nam Định và Sài Gòn lấy được 1 điểm, trong khi những đối thủ mạnh như như Thanh Hóa, Than Quảng Ninh, Hải Phòng hay HAGL đều cảnh trắng tay.

Cho tới lúc này, sân Hàng Đẫy vẫn đang là "pháo đài bất khả xâm phạm" của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm. Và tối nay, đoàn quân xứ Nghệ liệu có đủ sức làm nên điều khác biệt?

Nếu thua, CLB Hà Nội vẫn có thể vô địch trong hôm nay

Trước vòng 21, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đang có 51 điểm, hơn đội xếp sau là Khánh Hòa tới 16 điểm và hơn chính SLNA - xếp thứ ba, là 19 điểm. Trong trường hợp thắng SLNA tối nay, CLB Hà Nội sẽ chính thức vô địch, mặc cho kết quả 5 vòng đấu còn lại của giải ra sao. Thậm chí trong trường hợp hòa hoặc thua, đội chủ sân Hàng Đẫy vẫn có quyền vô địch trong hôm nay nếu ở trận đấu lúc 18h, đối thủ bám đuổi là Khánh Hòa cũng cùng hòa hoặc thua Nam Định, bởi khi đó khoảng cách hai đội vẫn là 16 điểm. Tất nhiên, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm muốn tự quyết hơn là lệ thuộc vào trận Nam Định - Khánh Hòa.