19h hôm nay 3-11, giao hữu ĐTVN gặp ĐT Malaysia: Khó đạt mục đích

ANTĐ - Ai cũng hiểu ý nghĩa quan trọng của trận giao hữu trước thềm AFF Cup này, nhưng không phải ai cũng sẽ hết mình vì nó…

Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ thu được gì sau trận giao hữu tối nay?

HLV Rajagobal ví trận tái đấu ĐTVN tối nay (3-11) trên sân Mỹ Đình như một mũi tên mà tuyển Malaysia muốn bắn trúng nhiều đích. Theo đó, ngoài việc lấy lại niềm tin của người hâm mộ bằng một chiến thắng, trận đấu sẽ mang lại cho ông cái nhìn chính xác nhất về phong độ các cầu thủ, giúp họ làm quen áp lực thi đấu sân khách… Có trong tay đội hình mạnh nhất, cùng sự tinh quái đã tạo dựng nên thương hiệu “phù thủy”, nhiều người tin Rajagobal sẽ có điều mình muốn. Trong khi với ĐTVN lúc này, câu hỏi muốn gì và sẽ được gì sau trận giao hữu với nhà ĐKVĐ Đông Nam Á lại quá mông lung… 

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng khẳng định trận đấu là cơ hội để BHL đánh giá trước khi chốt danh sách 22 tuyển thủ dự giải AFF Cup 2012. Vấn đề nằm ở chỗ, với nhiều cầu thủ trong đó có bộ 3 “xương sống” Minh Đức, Tấn Tài, Công Vinh phải vắng mặt vì chấn thương, trong khi lựa chọn thay thế quá ít ỏi… liệu ông Hùng có đạt được mục đích?

Sau trận giao hữu nhạt nhòa trước Indonesia trên sân Mỹ Đình, chính ông Hùng đã thừa nhận ĐTVN cần phải rút kinh nghiệm nhiều và hứa sẽ cải thiện tại VFF Cup sau đó. Thế nhưng, màn thể hiện của HLV này cùng các học trò trong 3 trận đấu tại giải chẳng hề cho thấy tín hiệu lạc quan nào. Nói cách khác, khiếm khuyết của ĐTVN vẫn giậm chân tại chỗ. Thậm chí, một màn thể hiện tồi tệ hơn được dự báo sẽ xảy ra trong trận tái đấu với Malaysia khi chênh lệch tương quan lực lượng đã quá rõ. 

Cần phải nói thêm, trong khi Malaysia cùng các đội tuyển còn lại vẫn còn thêm vài trận cọ xát chất lượng nữa nhằm tìm ra bộ khung chuẩn thì đây là trận giao hữu quốc tế cuối cùng cho ĐTVN trước thềm AFF Cup. Chưa kể, không loại trừ khả năng nhiều cầu thủ sẽ chủ động chơi chùng để tránh chấn thương khi giải đấu quan trọng nhất trong năm đã cận kề. Bài toán đánh giá, chọn đội hình tốt nhất vì thế, vốn đã khó khăn nay sẽ còn nan giải hơn với BHL đội truyển.

Tất nhiên, chuyện thắng thua trong khuôn khổ một trận giao hữu không mang nhiều ý nghĩa. Nếu ông Hùng và các học trò trắng tay trước Malaysia tối nay cũng chẳng phải chuyện gì to tát, bởi vẫn còn đó những mục tiêu khác như rút kinh nghiệm, thử nhiệm nhân tố, chọn đội hình… quan trọng và thiết thực hơn rất nhiều. Nhưng liệu “mũi tên” thầy trò HLV Phan Thanh Hùng bắn đi trong trận đấu tối nay sẽ trúng mấy đích? Thời gian sẽ cho câu trả lời, nhanh thôi!